Thêm 11 'khuyết tật' ở dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè

(PLO)- Trong 11 khiếm khuyết mới phát sinh, có nhiều cống băng kênh bị sụp được xác định thuộc gói thầu số 7 do nhà thầu Trung Quốc thi công.

Tính đến đầu tháng 1-2017, tại dự án Vệ sinh môi trường, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè (gọi tắt là dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè) có đến 74 khiếm khuyết được phát hiện.

Tài liệu chúng tôi thu thập được cho thấy so với tháng trước, có 11 khiếm khuyết mới được phát hiện thêm. Hiện nhiều khiếm khuyết chưa được khắc phục.

Một trong những cống băng kênh bị rò rỉ thuộc gói thầu số 7, do nhà thầu Trung Quốc thi công. Ảnh: TN

Các khiếm khuyết mới phát sinh tại dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè được xác định gồm cống dẫn dòng bị đấu nối lệch, bị nghẽn, cống băng kênh bị sụp, rò rỉ nước, hệ thống tủ điện bị hư hỏng…

“Ít nhất có bảy cống băng kênh được phát hiện bị hở, sụp. Đó là các tuyến cống loại 4.400 mm, 500 mm, 600 mm. Vị trí cống sụp tập trung nhiều ở đoạn thượng nguồn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè” -  nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số cống băng kênh bị sụp nói trên có nhiều cống thuộc gói thầu số 7, do nhà thầu Trung Quốc (Liên danh TMEC/CHEC.3) thi công.

Một điểm lún sụp ở gói thầu số 7, phải mất gần ba tháng thi công liên tục mới khắc phục xong. Ảnh: TRUNG THANH

Một kỹ sư từng tham gia xử lý các sự cố ở dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè cho biết tình trạng sụp cống băng kênh là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sụp lún ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong thời gian qua.

Điểm sụp lún lớn nhất và phức tạp nhất từng xảy ra ở dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè nằm ở góc đường Trường Sa - Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận). Khu vực này cũng thuộc gói thầu số 7, do nhà thầu Trung Quốc thi công. Phải mất gần ba tháng thi công liên tục sự cố này mới được xử lý xong.

Số khiếm khuyết được phát hiện từ lúc công trình Nhiêu Lộc - Thị Nghè hoàn thành đến nay.

Sau những khiếm khuyết mới phát hiện gần đây, lãnh đạo trung tâm chống ngập (đơn vị quản lý công trình Nhiêu Lộc - Thị Nghè) cho biết đã yêu cầu đơn vị vận hành công trình tổ chức rà soát toàn bộ cống băng kênh để kịp thời phát hiện các vị trí bị khiếm khuyết, hư hỏng.

Việc khảo sát được thực hiện cho toàn công trình, không khảo sát riêng cho các gói thầu do nhà thầu Trung Quốc thi công.

Theo Ban Quản lý dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đối với gói thầu số 7 hiện vẫn còn hạn bảo hành. Do đó, nhà thầu Trung Quốc phải có trách nhiệm khắc phục các khiếm khuyết, hư hỏng.

Trong trường hợp nhà thầu chậm khắc phục, Ban quản lý dự án sẽ thuê đơn vị khác thực hiện và trừ tiền vào chi phí bảo hành của gói thầu này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.