Thêm 1 tỉnh bố trí 100% công an xã chính quy

(PLO)- An Giang là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện việc bố trí công an chính quy tại 100% địa bàn xã.

Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những đơn vị đầu tiên bố trí công an chính quy tại 100% địa bàn các xã.

Công an tỉnh An Giang tổ chức công bố quyết định bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, Công an tỉnh An Giang thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo hai mô hình. Đối với xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự sẽ bố trí năm công an (một trưởng, một phó và ba công an viên); đối với xã còn lại thì bố trí ba công an (một trưởng, một phó và một công an viên).

Hiện tại Công an tỉnh An Giang đã bố trí công an chính quy tại 119/119 xã (đạt tỉ lệ 100%) với tổng số 427 cán bộ, sớm hơn so với lộ trình là hoàn thành vào năm 2021.

Toàn bộ công an chính quy bố trí về xã đều được lựa chọn từ các đơn vị nghiệp vụ qua sắp xếp, tổ chức bộ máy và từ các đội nghiệp vụ công an cấp huyện. Riêng với chức danh trưởng công an xã, các cán bộ được bố trí đều đủ điều kiện, độ tuổi để cơ cấu vào cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó Bộ Công an hoàn thành dự thảo lần hai nghị định quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Bộ này đã đưa ra lộ trình cụ thể trong việc thực hiện chính quy công an xã trên toàn quốc.

Cụ thể, đối với các xã đang thiếu trưởng công an xã (là công chức cấp xã) do nghỉ việc, chuyển công tác khác thì trưởng công an cấp huyện báo cáo giám đốc công an cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, điều động công an chính quy thay thế.

Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: Trưởng công an cấp huyện tham mưu với chủ tịch UBND cùng cấp có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách) để điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Đối với các xã không phải là trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: Căn cứ tình hình an ninh trật tự của địa phương, giám đốc công an tỉnh/TP trao đổi, thống nhất với chủ tịch UBND cấp huyện để có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách hiện nay), có chính sách giải quyết phù hợp;  không bổ nhiệm trưởng công an xã hoặc phó trưởng công an xã (là công chức cấp xã) do nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác để bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Những việc này hoàn thành trước ngày 31-12-2021.

Đối với phó trưởng công an xã, công an viên thường trực chưa sắp xếp, bố trí được công tác khác và công an viên ở thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương thuộc xã, thị trấn (là những người hoạt động không chuyên trách) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội do trưởng công an xã giao và hưởng các chế độ chính sách theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.