Thêm 1 sĩ quan quân đội Việt Nam làm việc tại Liên hợp quốc

(PLO)- Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông là sĩ quan thứ 3 của quân đội nhân dân Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc. 

Ngày 9-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc.

Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông. Ảnh: MOD

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định cho Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông, Cục Gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ là Sĩ quan huấn luyện quân sự, Ban Quản lý chương trình huấn luyện, Phòng Huấn luyện tích hợp, Văn phòng Chính sách, đánh giá và huấn luyện, Cục Hoạt động hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ), nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông là sĩ quan thứ 3 của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc góp phần nâng cao hình ảnh "Anh bộ đội Cụ Hồ" - quân đội nhân dân Việt Nam, vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông tận dụng tối đa vị trí công tác mới của mình để góp phần tham mưu hiệu quả cho quá trình Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Sáng 9-4, Thượng tướng, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến (bên phải) trao quyết định cho Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông đi thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc. Ảnh: MOD

Thiếu tá Nguyễn Phúc Đông hứa, ở vị trí công tác mới, trong môi trường làm việc mới, sẽ luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được LHQ giao; tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp quốc tế, đồng thời ý thức sâu sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 3 sĩ quan làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc, trong đó Trung tá Lương Trường Vinh là sĩ quan đầu tiên trúng tuyển vào trụ sở Liên hợp quốc với vai trò Sĩ quan kế hoạch tổng hợp, Phòng Xây dựng lực lượng, Văn phòng các nền quân sự, Cục Hoạt động hòa bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.