Thêm 1 bị can liên quan sai phạm tại Vườn quốc gia U Minh Thượng bị bắt

(PLO)- Bị can Thắng được xác định là đồng phạm, đã giúp sức cho các bị can khác gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng trong dự án bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia U Minh thượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can; đồng thời thực hiện Lệnh bắt tạm giam bốn tháng với bị can Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thắng Định Phát) để điều tra tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ sai phạm tại Vườn quốc gia U Minh Thượng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thắng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thắng Định Phát) để điều tra tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: VĂN VŨ

Bị can Thắng được xác định là đồng phạm, đã giúp sức cho các bị can khác gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng trong dự án bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia U Minh Thượng đến năm 2020.

Liên quan vụ án này, tháng 3-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Quốc Dân (cựu Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng) để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Ngọc Hà (Giám đốc công ty CP đầu tư và Xây lắp 579 Hà Nội) và bị can Nguyễn Viết Thành (cựu nhân viên công ty CP tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh). Hai bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

cong-an-tinh-kien-giang-bat-giam-doc-vuon-quoc-gia-u-minh-thuong-2.jpg
Bị can Phạm Quốc Dân (cựu Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: VĂN VŨ
cong-an-tinh-kien-giang-bat-giam-doc-vuon-quoc-gia-u-minh-thuong-3.jpg
Từ trái qua: Bị can Bùi Ngọc Hà và bị can Nguyễn Viết Thành bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: VĂN VŨ

Theo hồ sơ, các bị can trên có liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư, khôi phục, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia U Minh Thượng và dự án Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Minh Thượng đến năm 2020. Cả hai dự án này đều do Vườn Quốc gia U Minh Thượng làm chủ đầu tư, tổng nguồn vốn gần 227 tỉ đồng.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện hai dự án, dẫn đến làm thất thoát hàng tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Tháng 7-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Sau đó, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.