Thế hệ trẻ sẽ tiếp tục gắn kết 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia

(PLO)- Tại chương trình “Kết nối thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2022”, các ý kiến đều thống nhất đánh giá, thế hệ trẻ sẽ là lực lượng tiếp tục thắt chặt hơn sợi dây gắn kết ba nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã tổ chức chương trình “Kết nối thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2022”. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào; 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

Chương trình có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là cán bộ và thanh niên, sinh viên ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Chương trình có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là cán bộ và thanh niên, sinh viên ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Vai trò của thế hệ trẻ trong mối quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia

Phát biểu khai mạc, ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, cho biết hiện nay TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Champasak (vào năm 2001), Thủ đô Vientiane (năm 2001) của Lào, Thủ đô Phnompenh (vào năm 1999) của Campuchia.

Thành Đoàn TP.HCM cũng đã ký kết các biên bản ghi nhớ phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Champasack và tỉnh Attapeu của Lào.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM cũng có biên bản ghi nhớ với Hội Liên hiệp Thanh niên thủ đô PhnômPênh của Campuchia.

Trên cơ sở đó, thanh niên ba nước thường định kỳ có những hoạt động giao lưu rất ý nghĩa.

“Ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia có cùng dòng chảy sông Mê Kông và tình đoàn kết, gắn bó keo sơn luôn được gìn giữ, vun đắp, trở thành truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời. Tình đoàn kết đặc biệt này được truyền nối qua các thế hệ, trong đó các bạn trẻ tham gia chương trình hôm nay sẽ là những người nối dài và thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết đó” - ông Trần Phước Anh nói.

Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP.HCM, lãnh đạo ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia đã trải qua một thời gian dài thiết lập, gắn kết tình hữu nghị, hợp tác toàn diện và trong thời gian tới những người tiếp nối hoạt động này sẽ là thế hệ trẻ.

“Chúng ta phải tiếp tục cùng nhau vượt qua những khó khăn trở ngại mà các nước trong khu vực và thế giới đang đối mặt; tiếp tục bảo vệ những thành quả to lớn mà cả ba nước đã cùng nhau xây dựng. Tôi cho rằng tương lai của ba nước hoàn toàn dựa vào thế hệ trẻ” - ông Sok Dareth chia sẻ.

Nhiều chương trình kết nối bạn trẻ ba nước

Để tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị của thanh niên ba nước, nhiều chương trình giao lưu đã được tổ chức.

Trước đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào – Campuchia” với chủ đề Vòng tay bè bạn - với mong muốn giúp thiếu nhi ba nước hiểu thêm về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa ba nước.

Đại biểu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tham dự chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đại biểu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tham dự chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Sok Dareth đánh giá, TP.HCM là một TP năng động và thân thiện, sinh viên Campuchia và Lào học tập, sinh hoạt tại đây đã được tạo nhiều điều kiện. Sắp tới, sinh viên Campuchia sẽ tổ chức giao lưu với sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP. Đoàn sinh viên Campuchia còn mở rộng giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao… với sinh viên các tỉnh thành.

“Sắp tới trường Đại học Hoàng gia Phnôm Pênh sẽ mở khoa Tiếng Việt. Hiện đang trong quá trình sắp xếp nhân sự và tôi nghĩ Việt Nam cũng nên xem xét mở khoa dạy tiếng Khmer, tiếng Lào. Điều này sẽ giúp ba nước hiểu nhau hơn, nói chuyện với nhau dễ dàng hơn, thắt chặt thêm tình đoàn kết” - ông Sok Dareth thông tin.

Trong khuôn khổ chương trình, chiều cùng ngày, thanh niên, sinh viên ba nước sẽ tham gia hội thao “Kết nối thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia” và chương trình họp mặt “Ấm tình đoàn kết Việt Nam – Lào – Campuchia”.

Thế hệ trẻ là người làm chủ tương lai, vì vậy các bạn phải càng cố gắng hơn nữa để trở thành một người có ích cho xã hội, mang lại hạnh phúc cho mọi người.

Bà Vongphan Phomphiphack, Phó lãnh sự Tổng lãnh sự quán Lào

..............

Tương lai của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào thế hệ trẻ. Đất nước chúng ta có trở nên thịnh vượng, văn minh, người dân có hạnh phúc hay không đều phải nhờ vào sự đóng góp của các bạn. Thế hệ trẻ sẽ là người quyết định bước đi của ba nước trong tương lai.

Ông Trần Văn Thông, Người phát ngôn của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.