Thay nhiều nhân sự trung tâm đăng kiểm Bình Thuận

Ngày 3-9, Sở Giao thông vận tải Bình Thuận cho biết đã phân công ông Nguyễn Quốc Nam, phó giám đốc sở này kiêm nhiệm chức giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận.
Sau khi tạm dừng hoạt động từ ngày 8-8 để thay nhân sự và lắp 2 dây chuyền kiểm định mới, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận sẽ mở cửa trở lại vào ngày 4-9 - Ảnh: Nguyễn Nam
Sau khi tạm dừng hoạt động từ ngày 8-8 để thay nhân sự và lắp 2 dây chuyền kiểm định mới, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận sẽ mở cửa trở lại vào ngày 4-9 - Ảnh: Nguyễn Nam

Bên cạnh đó, sở này bổ sung ông Nguyễn Thanh Long, phó chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải, trạm trưởng trạm cân trọng tải Bình Thuận, làm phó giám đốc trung tâm đăng kiểm.

Ngoài ra, đăng kiểm viên Trương Ngọc Thiện của trung tâm được bố trí lên làm phó giám đốc trung tâm.

Ông Trần Minh Tiến, nguyên giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận sẽ được điều về làm phó phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận.

Trước đó, tổ kiểm tra của Cục Đăng kiểm VN đã bí mật kiểm tra trung tâm này và phát hiện các đăng kiêm viên nhận tiền trong các công đoạn kiểm tra.

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận đã xử lý sai phạm trên bằng việc cách chức một phó giám đốc trung tâm và buộc thôi việc 3 đăng kiểm viên.

Ông Trần Minh Tiến mặc dù không liên quan đến dây chuyền kiểm định xe gây ra sai phạm, nhưng bị kỷ luật vì trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong quá trình “thay máu” nhân sự trên, Cục Đăng kiểm VN đã điều động 2 đăng kiểm viên về công tác tại trung tâm trong thời hạn 6 tháng.

Sở Giao thông vận tải Bình Thuận cũng đã lập danh sách dự kiến đưa 8 người đi đào tạo để trở về công tác tại trung tâm sau này.

Ngày 4-9, trung tâm đăng kiểm Bình Thuận hoạt động trở lại

Người phát ngôn của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận cho biết trong thời gian tạm đóng cửa từ ngày 8-8, trung tâm đã được lắp đặt 2 dây chuyền kiểm định mới và sẽ mở cửa phục vụ người dân trở lại vào ngày 4-9.

“Việc này nhằm củng cố bộ máy, chấn chỉnh tác phong làm việc tại trung tâm. Chúng tôi sẽ bố trí thêm nơi cho khách ngồi chờ. Những mặt chưa được của trung tâm khi nhận được phản ánh chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm túc.”, vị này cho biết.

Theo NGUYỄN NAM/TTO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.