Thất lạc hồ sơ dự án thủy lợi nghiệm thu, nâng khống?

(PLO)- Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nghiệm thu khống ở Đắk Lắk cho rằng chưa tìm thấy một số hồ sơ liên quan dự án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan này vừa báo cáo gửi UBND tỉnh việc rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án kiên cố hóa kênh, công trình trên kênh thủy lợi Buôn Triết tại huyện Lắk. Đây là dự án mà cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra dấu hiệu nghiệm thu, nâng khống khối lượng thi công để rút tiền nhà nước.

Thất lạc hồ sơ dự án kênh thủy lợi nghiệm thu, nâng khống?

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Đắk Lắk, năm 2007 dự án kiên cố hóa kênh, công trình trên kênh thủy lợi Buôn Triết (gọi tắt là kênh thủy lợi Buôn Triết), được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt điều chỉnh, chia thành hai giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 89 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Dự án trên do Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk (Công ty Thủy lợi Đắk Lắk) làm chủ đầu tư. Thời gian thi công dự án từ năm 2010 đến 2012.

Trong đó, giai đoạn một có tổng mức đầu tư hơn 57,7 tỉ đồng, hiện đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Giai đoạn hai bao gồm các hạng mục như các kênh nhánh, kênh tiêu tháo lũ, nhà quản lý, trang thiết bị kèm theo với tổng mức đầu tư hơn 31 tỉ đồng.

Giai đoạn hai của dự án thi công dở dang, tạm dừng từ năm 2011 cho đến nay do vướng mặt bằng.

Tuy nhiên, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk cho rằng cơ quan này không tìm thấy văn bản nào của chủ đầu tư và của UBND tỉnh liên quan đến quá trình thi công giai đoạn hai của dự án.

Theo Công ty Thủy lợi Đắk Lắk, đơn vị này đã kiểm tra, rà soát, tìm kiếm hồ sơ, tài liệu đang lưu trữ tại công ty. Tuy nhiên, hiện không có hồ sơ, tài liệu, văn bản nào liên quan đến việc kiểm tra dự án của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan.

Cũng theo Công ty Thủy lợi Đắk Lắk, tháng 3-2011, đơn vị báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng thi công dự án kênh thủy lợi Buôn Triết.

Tuy nhiên, hiện Công ty Thủy lợi Đắk Lắk cũng không tìm thấy văn bản chỉ đạo, giải quyết nào của UBND tỉnh.

Theo một lãnh đạo Sở NN&PTNT, Công ty Thủy lợi Đắk Lắk là chủ đầu tư, được phân cấp quản lý hồ sơ dự án kênh thủy lợi Buôn Triết.

“Qua nhiều năm, chủ đầu tư chưa tìm ra một số hồ sơ của dự án và báo cáo chưa tìm ra. Do đã đến hạn báo cáo nên Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh. Sau này, nếu cơ quan chức năng cần thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm cung cấp hoặc giải trình lý do không tìm thấy các hồ sơ liên quan”- lãnh đạo này nói.

Nâng khống khối lượng thi công để rút tiền nhà nước

Như PLO đã thông tin, mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại dự án kiên cố hóa kênh và công trình trên kênh thủy lợi Buôn Triết.

Qua giám định, công an xác định giá trị khối lượng một số hạng mục như một số kênh nhánh, công trình trên kênh, nhà quản lý công trình, trang thiết bị kèm theo đã thi công thực tế nhỏ hơn giá trị khối lượng đã nghiệm thu thanh toán gần 2,5 tỉ đồng.

Giá trị khối lượng nghiệm thu thanh toán một số kênh nhánh, công trình trên kênh không hiện hữu tại công trình hơn 5 tỉ đồng.

Cơ quan công an xác định có việc nâng khống khối lượng thi công để nghiệm thu, thanh toán, rút vốn của Nhà nước.

Ngày 4-3, Công an tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ để phục vụ điều tra sai phạm liên quan dự án trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.