Thảo luận đề án nâng thị xã La Gi lên đô thị loại III

(PLO)- Ngày 26-4, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa chủ trì phiên họp thảo luận thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại III.
Tại phiên họp, giám đốc Sở Xây dựng thông tin đề án đánh giá thực trạng phát triển đô thị trong năm 2016 theo năm tiêu chí gồm: Tiêu chí về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội; quy mô dân số; mật độ dân số; tỉ lệ lao động phi nông nghiệp và tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị.
Kết quả đánh giá, thị xã La Gi cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một đô thị loại III với tổng điểm đạt 87,84/100 điểm (theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đô thị loại III chỉ cần đạt tối thiểu 75/100 điểm).

Thảo luận đề án nâng thị xã La Gi lên đô thị loại III ảnh 1
Một góc thị xã La Gi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục của đề án. Tuy nhiên, theo ông, đề án cần làm rõ định hướng phát triển ngành du lịch và kinh tế biển tại địa phương; có giải pháp cụ thể để khắc phục một số tiêu chí chưa đạt về giáo dục, điện chiếu sáng, dân số... Từ đó có cơ sở tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo tiêu chí cao hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị và phát triển kinh tế-xã hội tương xứng với vị thế là đô thị hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành và UBND thị xã La Gi tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, sớm hoàn chỉnh đề án đề nghị công nhận thị xã La Gi là đô thị loại III và gửi về UBND tỉnh trước ngày 15-5.

Được biết thị xã La Gi trước đây là tỉnh lỵ của tỉnh Bình Tuy và là một trong 22 tỉnh của Nam phần được chính quyền Việt Nam Cộng hòa thiết lập theo Sắc lệnh 143-NV ngày 22-10-1956.

Đến năm 1976, Bình Tuy sáp nhập với Bình Thuận, Ninh Thuận thành tỉnh Thuận Hải. Năm 1992, tỉnh Thuận Hải tách thành hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và La Gi là một thị trấn của huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Năm 2005, La Gi được công nhận là đô thị loại IV (thị xã), có năm phường và bốn xã với dân số hơn 110.000 người, mật độ dân cư hơn 600 người/km2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.