'Tháo dỡ' hay 'phá dỡ' công trình vi phạm?

(PLO)- Theo quận 12, việc tháo dỡ và phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng chưa thống nhất giữa Luật Xử lý vi phạm hành chính với Luật Xây dựng.
Chiều 26-2, tại buổi làm việc của Đoàn ĐBQH TP.HCM với UBND quận 12 về tình hình thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn giai đoạn 2013-2019, ông Võ Tấn Khoa, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, nêu khó khăn khi tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Ông Võ Tấn Khoa, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, quận 12, nêu khó khăn khi tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Khoa, trong quyết định cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng thì ghi là tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, phải dùng phương tiện cơ giới để tháo dỡ khiến người dân có phản ứng.
“Công trình của tôi thành một đống xà bần, anh tháo kiểu gì mà nhà tôi thành ra như này?” - ông Khoa kể lại lời phản ứng gay gắt của người dân và cho biết việc giải thích cho họ cũng rất khó khăn, trong khi nếu tháo từng phần thì không biết đến khi nào xong.
Phân tích thêm về vấn đề này, ông Khoa cho rằng Luật Xử lý vi phạm hành chính không trùng khớp với Luật Xây dựng. Bởi Điều 118 Luật Xây dựng cho phép phá dỡ công trình, còn Luật Xử lý vi phạm hành chính lại là tháo dỡ. Vậy phải chăng nên nghiên cứu sửa luật?
Ông Võ Tấn Khoa cũng nêu bức xúc về việc cưỡng chế các doanh nghiệp vi phạm về môi trường. Ông nêu: Có trường hợp công ty về mút xốp vi phạm, bị phạt 350 triệu đồng và đình chỉ 9 tháng. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thực hiện, vẫn hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra. Phường không tìm được quy định nào để cưỡng chế doanh nghiệp thực hiện quyết định xử phạt.
“Nhẽ ra khi đình chỉ, ngoài niêm phong toàn bộ máy móc thì ngừng cung cấp dịch vụ điện nước là cách hiệu quả nhất” - ông nêu ý kiến.
Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, cũng kể một trường hợp doanh nghiệp vi phạm môi trường ở khu phố 4 và 5, phường Đông Hưng Thuận được phản ánh nhiều năm, đưa ra cả HĐND TP nhưng vẫn không cưỡng chế việc thực hiện quyết định xử phạt được.
“Thậm chí, chúng tôi phải cho lực lượng chốt trực 24/7 để doanh nghiệp không đưa vật liệu vào. Đến cả việc niêm phong mà họ cũng gỡ ra để hoạt động tiếp. Trong khi chúng ta không có cách nào xử phạt” - ông Hiếu nói.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, nêu khó khăn khi cưỡng chế doanh nghiệp vi phạm. Ảnh: LÊ THOA

Ông Đoàn Văn Lý, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận 12, thì nói hình thức cưỡng chế các doanh nghiệp vi phạm bằng cách khấu trừ vào tài khoản ngân hàng rất khó thực hiện. Bởi ngân hàng vì mục đích kinh doanh, bảo vệ khách hàng nên không phối hợp với cơ quan chức năng; một số ngân hàng cho kiểm tra thì số dư trong tài khoản là bằng 0.
“Vừa rồi chúng tôi tham mưu UBND quận gửi văn bản cho ngân hàng về vấn đề này thì ngân hàng trả lời rằng UBND quận không phải là cấp, mà ngân hàng phải cung cấp tài khoản của cá nhân đó nên thành ra bí luôn” - ông Lý than.

Người nghiện ma túy dưới 18 tuổi bị bỏ rơi?

Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó Trưởng Công an quận 12, cho biết đối tượng nghiện ma túy dưới 18 tuổi hiện không biết đưa vào đâu vì trung tâm bảo trợ xã hội không tiếp nhận, cơ sở cai nghiện ở Nhị Xuân, Hóc Môn cũng không nhận người dưới 18 tuổi.

“Vậy những trường hợp này bị bỏ rơi ngoài xã hội? Như vậy sẽ kinh khủng hơn, vì ai đảm bảo họ sẽ không vi phạm pháp luật?” - Thượng tá Hải đặt câu hỏi.

Theo ông, cần phải có nơi tập trung riêng đối với các trường hợp này, chứ không để “bơ vơ” như thế này được. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.