Thảo Điền Saphire xin tự tháo dỡ công trình không phép

(PLO)- Thời gian tháo dỡ trong vòng một tháng.

Phần vi phạm tại dự án Thảo Điền Saphire, quận 2

Ngày 5-8, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, thông tin Công ty Cổ phần TDS, chủ đầu tư dự án Thảo Điền Saphire tại quận 2 đã có đơn gửi Sở Xây dựng xin cho phép công ty này được tự tháo dỡ phần công trình xây dựng không phép trong dự án. 

Ông Tuấn cũng cho hay ngay sau khi Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa ký ban hành quyết định cưỡng chế, Công ty TDS đã có văn bản giải trình với UBND TP.

"Trong văn bản này họ có nghiêm túc nhìn nhận sai phạm của mình và tháo dỡ một phần công trình vi phạm. Phần còn lại họ xin nhà nước không cưỡng chế mà sẽ tự nguyện tháo dỡ trong vòng một tháng", ông Tuấn thông tin.

Ông Tuấn cũng khẳng định: "Đây là thái độ quyết liệt của cơ quan có thẩm quyền, chắc chắn sẽ có tác động đến chủ đầu tư, không chỉ đới với TDS mà còn với các nhà đầu tư khác phải nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật. Cũng theo tinh thần này, tất cả các công trình cao tầng xây sai phép hoặc tự ý chuyển đổi công năng cũng sẽ bị xử lý nghiêm và dứt khoát không giải quyết cho tồn tại".

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng, trong bảy tháng đầu năm, tỉ lệ chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng còn thấp. Đối với các công trình vi phạm có tính chất nghiêm trọng thì tỉ lệ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chủ đầu tư càng thấp. Do đó, tới đây Sở Xây dựng sẽ cùng các địa phương phân loại vi phạm để xử lý, đặc biệt là đối với các trường hợp vi phạm mang tính nghiêm trọng và phức tạp như Thảo Điền Saphire.

Trước đó, Công ty Cổ phần TDS đã tự ý xây tăng tầng trệt, vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn, rạch Ông Hóa với tổng diện tích vi phạm gần 1.400 m2 tại dự án khu dân cư thấp tầng tại phường Thảo Điền, quận 2. Công ty này đã bị UBND TP phạt vi phạm hành chính 1 tỉ đồng. Liên quan đến những vi phạm tại dự án này, nhà thầu chính là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã bị xử phạt 35 triệu đồng. 

Tuy nhiên, sau hơn hai tháng từ có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chủ đầu tư vẫn không nghiêm túc chấp hành. Ngày 28-7, chủ tịch UBND TP đã ký ban hành quyết định cưỡng chế thi hành đối với vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư công trình này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.