Thành ủy TP.HCM: Hỗ trợ doanh nghiệp không có khả năng trả lương, thưởng Tết

(PLO)- Thành ủy TP.HCM yêu cầu chính quyền TP triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, không có khả năng chi trả lương và tiền thưởng Tết cho công nhân, người lao động; không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thành ủy TP.HCM vừa có công văn yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị 55-CT/TW về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn

Theo chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP chỉ đạo các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành chức năng triển khai thực hiện nghiêm công tác tổ chức Tết Bính Ngọ.

Cụ thể, tập trung, chủ động ngay từ đầu năm, tạo đà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, góp phần thực hiện tốt ngay từ đầu năm 2026 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, không có khả năng chi trả lương và tiền thưởng Tết cho công nhân, người lao động; không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công.

Cùng đó, có đề xuất chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thành ủy TP.HCM: Hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, không có khả năng trả lương, thưởng Tết cho công nhân, người lao động-người lao động (3).jpg
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao quà cho sinh viên dịp Tết 2025. Ảnh: HN

Chính quyền TP cũng cần theo dõi sát tình hình cung - cầu hàng hóa trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và hệ thống phân phối để chủ động dự trữ nguồn hàng thiết yếu, bình ổn giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý.

Tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần chăm lo an sinh xã hội tốt nhất.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân TP, tạo không khí đón xuân vui tươi, phấn khởi.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu quan tâm chăm lo cho công nhân các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và lực lượng vũ trang. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, thu lợi bất chính...

Đẩy mạnh các hoạt động du lịch, chương trình nghệ thuật phục vụ du khách đến TP trong dịp Tết. Đảm bảo việc cung cấp điện, nước an toàn, liên tục và công tác phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân trong những ngày nghỉ Tết.

Xem xét các điểm bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán phù hợp

Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu TP xem xét việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 (đêm giao thừa) tại các địa điểm phù hợp nhằm tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tăng cường quản lý, điều hành vận tải hành khách công cộng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân. Thực hiện nghiêm quy định về an toàn lao động; vệ sinh môi trường trước Tết. Tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang bảo vệ đường bộ, đường điện, bờ sông, hành vi mua, bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhằm đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị...

UBND TP được giao chủ trì, phối hợp với Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền các phường, xã, đặc khu thực hiện rà soát đầy đủ, không để sót đối tượng, để tổ chức thăm hỏi, chăm lo kịp thời, chu đáo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.