Thành ủy TP.HCM cho ý kiến lập 3 tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, công tác nhân sự

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, kết thúc quý I, các động lực tăng trưởng của kinh tế TP.HCM chưa đạt như kỳ vọng, khả năng hấp thụ vốn còn yếu...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 28 để xem xét, đánh giá tình hình kinh tế- xã hội TP quý I, nhiệm vụ quý II và phương hướng cho thời gian còn lại trong năm 2024.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII, trình các nội dung về công tác cán bộ.

Kinh tế TP.HCM tăng trưởng 6,5% trong quý I-2024-hoi-nghi-BCH-dang-vo-tphcm-lan-thu-28 (2).jpg
Hội nghị sẽ xem xét tình hình kinh tế- xã hội và công tác nhân sự, thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII. Ảnh: THANH THUỲ

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên gợi mở một số nội dung cần nghiên cứu tại hội nghị.

Người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM nhận định, năm 2024, TP tiếp tục đứng trước thách thức mới khi tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã cân nhắc và đề ra mục tiêu tăng trưởng cả năm là 7,5-8%; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm phấn đấu để đạt mục tiêu, kế hoạch và đã triển khai sớm, thực hiện với quyết tâm cao.

“Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Trung ương cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP và sự đồng hành, quyết tâm của người dân, doanh nghiệp, TP đã tập trung chỉ đạo khá toàn diện, đồng bộ các chương trình đề ra, thích ứng linh hoạt với tình hình mới” - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận định.

Kinh tế TP.HCM tăng trưởng 6,5% trong quý I-2024-hoi-nghi-BCH-dang-vo-tphcm-lan-thu-28.jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên gợi mở một số nội dung cần nghiên cứu tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Đến thời điểm này, các chỉ số GRDP đạt khá, thu ngân sách tiếp tục giữ mức ổn định, nhiều lĩnh vực của TP đang trên đà phục hồi, nhất là số ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ trọng yếu tăng trưởng khá.

Du lịch cũng dần khởi sắc, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang tăng, công tác chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh…

Dù vậy, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng các động lực tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, khả năng hấp thụ vốn còn yếu, các yếu tố cạnh tranh để thu hút FDI, hạ tầng logistic, hạ tầng bến cảng cũng chưa hấp dẫn nhà đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu đặt ra, cải cách thủ tục hành chính chưa mạnh mẽ…

“Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng để đánh giá lại tình hình, mặt làm được, những nỗ lực, cố gắng và cả hạn chế, yếu kém. Từ đó đề ra giải pháp cho thời gian tới đúng thực chất...” - Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu và cho rằng cần đưa ra nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp sát với tình hình thực tiễn để thúc tăng trưởng từ quý II trở về sau.

Ông cũng yêu cầu hội nghị tập trung đánh giá đầy đủ và toàn diện kết quả nổi bật và hạn chế yếu kém khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khả thi, giải pháp trước mắt, trong trung và dài hạn để làm sao phát huy tối đa các nguồn lực nhằm tăng tốc phát triển, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng cho hay trong quý I, kinh tế TP tăng trưởng ở mức 6,54%. Đây là mức tăng trưởng cao so với nhận định của các chuyên gia trong tháng 2 khi dự báo GRDP quý I chỉ tăng trên 5,5%.

"Điều này sẽ tạo đà tăng trưởng cho các quý còn lại. Tuy nhiên tăng trưởng càng về sau sẽ càng khó khăn vì các quý sau của năm 2023 đều tăng cao" - ông Hoàng nhìn nhận và cho rằng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2024, cần tập trung vào tiêu dùng nội địa vì đây vẫn là động lực tăng trưởng chính trong bối cảnh xuất khẩu chưa cải thiện nhiều.

Với việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII, Thành uỷ TP.HCM sẽ cho ý kiến thành lập ba tiểu ban là tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức và tiểu ban văn kiện.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI

(PLO)- Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025. TS Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM, đánh giá về kết quả nửa nhiệm kì Đại hội mà TP đã làm được, nhận diện thách thức để có giải pháp phát triển kinh tế TP cũng như nhiều lĩnh vực khác trong nửa nhiệm kì còn lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.