Thành uỷ Hà Nội nêu tiêu chí tuyển chọn nhân sự khoá mới

(PLO)- Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; Trong đó nêu ra các tiêu chí chặt chẽ để lựa chọn nhân sự các cấp khóa mới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch, Thành uỷ Hà Nội yêu cầu công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định.

Bảo đảm sự kế thừa, đổi mới và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ. Đề cao, coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tăng cường ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng, trọng yếu.

Thành uỷ Hà Nội nêu tiêu chí tuyển chọn nhân sự khoá mới
Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo chủ đề, phương châm, đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội hồi đầu tháng 6-2024.

Quá trình làm nhân sự "làm đến đâu chắc đến đó"

Cấp ủy khóa mới phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín; Thật sự là trung tâm đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động; Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn, tư duy đổi mới, gắn bó mật thiết với Nhân dân;

Có năng lực lãnh đạo, cầm quyền, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Kế hoạch của Thành uỷ Hà Nội cũng yêu cầu công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện nghiêm, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, chặt chẽ, dân chủ, khoa học, khách quan, công tâm, minh bạch, trách nhiệm giải trình; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao;

Thành uỷ Hà Nội, yêu cầu làm thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội nhiệm kỳ tới.

Các tổ chức chú trọng phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, đã kinh qua thực tiễn, có thành tích, kết quả, sản phẩm công tác và quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số;

Đánh giá cán bộ phải toàn diện, khách quan, thực chất, đúng quy định, đúng thẩm quyền; lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiệu quả công tác và uy tín của cán bộ làm thước đo, tiêu chí cơ bản để đánh giá.

Đặc biệt, Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh phải kế thừa, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác thẩm định nhân sự trên cơ sở mở rộng, phát huy tối đa trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan; chủ động rà soát, thẩm tra, thẩm định chặt chẽ, kỹ lưỡng tiêu chuẩn, điều kiện, kê khai tài sản, thu nhập, thông tin, trách nhiệm của nhân sự liên quan đến các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán hoặc vụ án, vụ việc của các cơ quan chức năng đã xem xét, kết luận và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,...

Thành ủy lưu ý không sử dụng thông tin giả, thông tin không phải của cơ quan có thẩm quyền, thông tin không chính thức trên Internet, mạng xã hội, thông tin, dư luận xấu chưa được kiểm chứng liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự.

Tiêu chí sàng lọc cán bộ khoá mới

Thành uỷ Hà Nội yêu cầu có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài; đồng thời, kiên quyết không để "lọt" vào cấp ủy khóa mới những người: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết; né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm;

Có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ, "lợi ích nhóm", có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

Vi phạm tiêu chuẩn chính trị, những điều đảng viên không được làm và quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều tài sản mà không giải trình rõ được nguồn gốc;

Vi phạm trách nhiệm nêu gương, để bản thân hoặc vợ (chồng), con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức, quyền để thu lợi bất chính; để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc xảy ra tham nhũng, thất thoát lớn, vụ việc tiêu cực ảnh hưởng xấu ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian phụ trách.

“Nhân sự không trúng cử cấp ủy cấp dưới, thì không giới thiệu để bầu cấp ủy cấp trên. Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ để tham gia, đóng góp vào các nội dung của đại hội” – kế hoạch của Thành uỷ Hà Nội nêu rõ.

Độ tuổi tham gia cấp ủy

Về độ tuổi cấp uỷ viên nhiệm kỳ 2025-2030, kế hoạch nêu rõ với những trường hợp lần đầu tham gia cấp ủy: Đối với cấp thành phố, nam sinh từ tháng 9-1968, nữ sinh từ tháng 5-1972 trở lại đây.

Đối với quận, huyện, thị xã, đảng bộ khối, đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy (trừ các Đảng bộ trong lực lượng vũ trang thành phố; doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước): Nam sinh từ tháng 6-1968, nữ sinh từ tháng 2-1972 trở lại đây.

Đối với xã, phường, thị trấn, Đảng bộ cơ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước: Cán bộ, công chức cấp xã (theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, ngày 10-6-2023 của Chính phủ): Nam sinh từ tháng 4-1968, nữ sinh từ tháng 1-1972 trở lại đây.

Đối với trường hợp được giới thiệu tái cử cấp ủy: Đối với thành phố: Nam sinh từ tháng 4-1966, nữ sinh từ tháng 9-1970 trở lại đây. Riêng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Trung ương quyết định.

Đối với quận, huyện, thị xã, đảng bộ khối, Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy (trừ các Đảng bộ trong lực lượng vũ trang thành phố; doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước): Nam sinh từ tháng 3-1966, nữ sinh từ tháng 8-1970 trở lại đây.

Độ tuổi ứng cử chức danh cao hơn, tái cử đối với các trường hợp cán bộ nữ thuộc đối tượng được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn (không quá 60 tuổi) theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (cán bộ nữ là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch HĐND TP). Các trường hợp cán bộ nữ được nghỉ hưu ở độ tuổi 60, nếu lần đầu ứng cử các chức danh lãnh đạo cấp ủy thành phố (chức vụ cao hơn), thì ít nhất sinh từ tháng 9-1970 trở lại đây.

"Các trường hợp cán bộ nữ được nghỉ hưu ở độ tuổi 60, nếu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thì ít nhất sinh từ tháng 3-1968 trở lại đây", Kế hoạch của Thành uỷ Hà Nội nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.