Thành ủy Hà Nội lý giải việc đưa 'hạnh phúc của Nhân dân' vào Báo cáo chính trị

(PLO)- Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội khẳng định việc đưa nội dung “hạnh phúc của Nhân dân” vào dự thảo Báo cáo chính trị thể hiện quyết tâm và quan điểm xuyên suốt của TP là làm bất cứ việc gì cũng phải vì mục tiêu giúp Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và người dân được sống hạnh phúc hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo kế hoạch, phiên trù bị diễn ra ngày 15-10, các phiên chính thức vào ngày 16 và 17-10. Đây được xác định là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, định hướng phát triển của Thủ đô trong 5 năm tới.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Hà Nội, cho hay chủ đề của Đại hội Đảng Bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được lựa chọn là “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong thời kỳ mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

Thành ủy Hà Nội lý giải việc đưa 'hạnh phúc của Nhân dân' vào Báo cáo chính trị
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.

Lý giải về thành tố "phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc" trong chủ đề của Đại hội, ông Toản cho biết đây là mục tiêu cao nhất của toàn bộ tiến trình phát triển. Tất cả chủ trương, chính sách, hành động, chương trình cụ thể đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc của người dân.

“Như chúng ta đã thống nhất, mọi thành quả của phát triển chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân được thụ hưởng và cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, việc đưa yếu tố “hạnh phúc” vào chủ đề Đại hội XVIII là một bước phát triển mới trong tư duy lãnh đạo, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ đối với nhân dân Thủ đô, đồng thời định hướng cho toàn bộ nhiệm kỳ tới và cả những nhiệm kỳ sau” - ông Toản nói.

Liên quan nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII đặt ra 48 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu mang tính tiên phong, phản ánh tính tiếp cận mới của TP trong giai đoạn hiện nay.

“Ví dụ, chỉ số hạnh phúc là một trong những chỉ tiêu mới được đưa vào, nhằm thể hiện định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, hướng tới Thủ đô hạnh phúc, văn minh và đáng sống” - ông Phong nói.

thanh-uy-ha-noi-nguyen-van-phong.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại họp báo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, “văn minh, hiện đại và hạnh phúc” không chỉ là mục tiêu của nhiệm kỳ này mà còn mang tính định hướng lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô.

Thực tế cho thấy từ khi con người có nhà nước, có giai cấp thì vấn đề hạnh phúc luôn là mối quan tâm của mọi thể chế. Hạnh phúc là một giá trị không có điểm dừng, bởi nhu cầu hưởng thụ, mong muốn về cuộc sống tốt đẹp hơn của con người là vô hạn.

"Chỉ cần vài ngày qua chúng ta không bị ngập lụt, không bị kẹt xe, có thể đi làm thuận lợi, như vậy thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi" - ông dẫn chứng.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh mọi suy nghĩ, hành động, từ việc lớn đến việc nhỏ của cả hệ thống chính trị đều phải hướng đến mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân. "Không có hạnh phúc, không thể nói đến sự phát triển bền vững, vì hạnh phúc là thước đo căn bản nhất của mọi giá trị phát triển” - ông Phong nêu rõ.

Việc đưa nội dung “hạnh phúc của nhân dân” vào dự thảo Báo cáo chính trị lần này thể hiện quyết tâm và quan điểm xuyên suốt của Thành ủy Hà Nội là làm bất cứ việc gì cũng phải vì mục tiêu giúp Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và người dân được sống hạnh phúc hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.