Thành ủy Hà Nội lên tiếng về đường Trường Chinh bị cong

Trước dư luận về việc nắn tuyến đường Trường Chinh từ phố Vương Thừa Vũ đến Ngã tư Vọng thành cong, gây mất mỹ quan đô thị, cũng như ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, ngày 8/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi họp báo về việc quy hoạch đường Trường Chinh đoạn qua địa bàn các phường Khương Thượng, Phương Mai (Đống Đa), phường Khương Mai, Phương Liệt (Thanh Xuân).

Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, năm 2008, thành phố Hà Nội giao cho Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố (nay là Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội) và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, xác định đường chỉ giới mở rộng đường Trường Chinh. 


Qua các năm, từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đường Trường Chinh vẫn đảm bảo tính khách quan, không có sự chỉnh sửa hay nắn thẳng thành cong như dư luận nêu, phù hợp với đồ án Quy hoạch chi tiết của khu vực được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

Đối với đoạn tuyến qua khu vực quân chủng Phòng không-Không quân dài 800m, phương án chỉ giới đường đỏ theo kiến nghị của Bộ tư lệnh Phòng không-Không quân đã được Bộ Quốc phòng thống nhất thỏa thuận là đảm bảo, không ảnh hưởng đến các công trình quốc phòng trong khu vực, phù hợp với các quy định về sử dụng đất quốc phòng. 

Việc thực hiện đầu tư xây dựng đường vành đai 2 (đường Trường Chinh) theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt là phương án đảm bảo hài hòa các lợi ích về sử dụng đất an ninh quốc phòng, hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân và vẫn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường, ông Dương Đức Tuấn khẳng định.

Ông Tuấn cho rằng để đảm bảo tính khả thi, ít tốn kém về giải phóng mặt bằng, trong quá trình quy hoạch, đơn vị đã thực hiện rất công phu trên cơ sở thống nhất với nhiều cơ quan khác nhau, trong đó đặc biệt quan tâm đến công trình quốc phòng.

Còn theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đường chỉ giới đỏ đường vành đai 2 (đường Trường Chinh) được thực hiện trên cơ sở chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trước khi đưa ra chỉ giới đỏ, thành phố đã phải nghiên cứu, xin ý kiến của nhiều cấp ngành, người dân..., trên cơ sở đặt lợi ích của người dân lên trên hết, không có chuyện né nhà quan chức, hay vì một cá nhân nào mà nắn quy hoạch, ông Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh.

Thời điểm này đang là giai đoạn đầu thực hiện dự án, do vậy nếu xét thấy đoạn đường Trường Chinh từ Vương Thừa Vũ đến Ngã tư Vọng chưa phù hợp với thực tế, thành phố Hà Nội có thể xem xét đề nghị các cơ quan liên quan điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp hơn. Tuy nhiên, khi thực hiện phải đảm bảo các yếu tố như tính khả thi, ít chi phí về kinh tế, đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông đi lại, hợp với quy hoạch tổng thể, ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.