Thành ủy Hà Nội cảm ơn báo chí trong vụ Đồng Tâm

(PLO)- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thay mặt Thành ủy Hà Nội cảm ơn báo chí đã tác nghiệp, đưa tin toàn diện, chính xác góp phần ổn định “điểm nóng” Đồng Tâm những ngày qua. 

Ông Phong nói lời cảm ơn trên tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức vào chiều nay, 25-4.

Thành ủy Hà Nội cảm ơn báo chí trong vụ Đồng Tâm ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội 

Ông Phong cho biết ông được lãnh đạo TP Hà Nội giao nhiệm vụ thông tin tới báo chí những giải pháp, định hướng trước mắt cũng như lâu dài của TP đối với vụ việc tại Đồng Tâm xảy ra thời gian qua.

“Xin thay mặt cho TP Hà Nội chân thành cảm ơn sự hợp tác, chia sẻ vào cuộc đầy tinh thần trách nhiệm của báo chí trong thời gian qua. Thậm chí, báo chí đã không quản ngại đường sá xa xôi, tình hình phức tạp đã thông tin một cách chân thành, chân thực, đầy đủ, toàn diện về tình hình ở Đồng Tâm trong suốt thời gian qua đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Nhất là trong bối cảnh sự kiện này đã bị không ít thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cố tình tuyên truyền bóp méo, kích động để làm nóng tình hình” - ông Phong nói.

Ông khẳng định sự vào cuộc của các cơ quan báo chí đã góp phần định hướng thông tin giúp Hà Nội ổn định tình hình tại địa phương. Đặc biệt là việc giúp cơ quan chức năng thực hiện được mục tiêu đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ bị giữ và người dân Đồng Tâm.

Theo ông Phong, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã giao UBND TP Hà Nội tập trung chỉ đạo đoàn thanh tra (theo Quyết định 1121/2017 của Thanh tra TP) kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực dự án liên quan đến khiếu kiện của người dân Đồng Tâm. “Về thẩm quyền Thanh tra thành phố sẽ tiến hành, còn Thanh tra Chính phủ sẽ thường xuyên trao đổi, giám sát để đảm bảo việc thanh tra đúng tiến độ thời gian, công bằng, khách quan dân chủ, đúng pháp luật và sẽ công bố rộng rãi trong thời gian 45 ngày” - ông Phong nói.

Đồng thời giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, huyện Mỹ Đức giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân theo đúng thẩm quyền, trình tự và quy định của pháp luật. Hiện người dân ở đây có hàng loạt khiếu kiện về các nội dung, trong đó có những nội dung được huyện Mỹ Đức trả lời, có những nội dung người dân chưa đồng thuận thì TP đã giải quyết. Hiện tại việc thực hiện các quyết định, các kết luận trả lời đó thì UBND TP đã giao cho các sở ngành liên quan và huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm.

Cùng với đó là đẩy mạnh vận động, tuyên truyền ổn định lòng dân, không để các thế lực thù địch làm nóng vấn đề; nhanh chóng ổn định, khôi phục hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, cuộc sống bình thường của người dân, trả lại cảnh quan, đường sá, dọn dẹp chướng ngại vật, đưa trẻ đến trường, đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Phong cũng cho hay Thành ủy cũng chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn toàn TP. “Ở Hà Nội hiện đang có nhiều quận, huyện triển khai các dự án phát triển hạ tầng, kinh tế-xã hội. Có dự án liên quan đến hàng ngàn hộ dân, việc giải phóng mặt bằng khó khăn phức tạp, dễ nảy sinh các khiếu kiện đất đai và dễ bùng nổ các điểm nóng an ninh trật tự. Vì vậy mong báo chí tuyên truyền khách quan, vận động người dân thực hiện đúng chính sách, pháp luật” - ông Phong nói.

Ông Phong kết luận: “Vụ việc Đồng Tâm vừa qua Hà Nội đã nỗ lực lớn mới đạt được kết quả như vậy là đảm bảo an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ và người dân. Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, còn phải mất rất nhiều thời gian nữa để xây dựng, ổn định, phát triển địa phương”.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Ba Vì. Tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh sự quan trọng của công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Ông khẳng định: “Việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến hay khiếu nại tố cáo của bà con cần được giải quyết ngay từ cơ sở, đây là điều mà chúng ta cần quan tâm và phát huy hơn nữa, giải quyết sớm, nhanh gọn hơn. Làm tốt công tác này thì những bức xúc trong dân, những khó khăn của địa phương sẽ được giải quyết sớm”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.