Thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 tại tỉnh Sóc Trăng

(PLO)- Trong thời gian 45 ngày làm việc, Đoàn thanh tra của Ủy ban Dân tộc sẽ thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Sóc Trăng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, tại tỉnh Sóc Trăng, Thanh tra Ủy ban Dân tộc đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719 của Thủ tướng Chính phủ). Chủ trì buổi làm việc có ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 tại tỉnh Sóc Trăng
Ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: NGUYÊN TÂM

Đoàn thanh tra gồm sáu người, do ông Đào Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn. Trong thời gian 45 ngày làm việc, đoàn sẽ thanh tra việc thực hiện chương trình, chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, thời kỳ từ năm 2021- 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết đợt thanh tra này nằm trong kế hoạch thanh tra của Ủy ban Dân tộc năm 2024. Qua đó, giúp địa phương sớm phát hiện những việc chưa đúng nếu có, để kịp thời khắc phục, xử lý.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng yêu cầu Đoàn Thanh tra tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình thanh tra. Cạnh đó, ông cũng đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp, tạo điều kiện để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Báo cáo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Trần Khắc Trung, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, toàn tỉnh có khoảng 423.830 người dân tộc thiểu số, chiếm 35,44% dân số của tỉnh. Trong đó, dân tộc Khmer chiếm 30,19%; dân tộc Hoa chiếm 5,22%.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, đến nay tỉnh Sóc Trăng có 15/24 mục tiêu và 16/40 chỉ tiêu đạt và vượt so với Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các chỉ tiêu còn lại phấn đấu đảm bảo thực hiện đúng lộ trình hàng năm và dự kiến đến năm 2025 sẽ đạt theo kế hoạch đã đề ra.

Ngoài các Chương trình, dự án của Trung ương, tỉnh Sóc Trăng cũng đã tập trung nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đã tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh và bền vững qua từng năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.