Thanh tra vào cuộc nghi vấn BV Trưng Vương bỏ ngoài sổ sách

(PL)- BV Trưng Vương đã đến báo Pháp Luật TP.HCM đề nghị cung cấp tư liệu liên quan để xác minh, làm rõ.

Ngày 29-8, ngay sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng bài “BV Trưng Vương nghi thu tiền của bệnh nhân để ngoài sổ sách”, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho hay: Sở đã chỉ đạo thanh tra vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cùng ngày, BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV Trưng Vương, cho biết sẽ cử tổ công tác đến làm việc với báo Pháp Luật TP.HCM để lấy các chứng cứ liên quan nhằm xác minh, làm rõ. Ngay trong chiều 29-8, dược sĩ Lê Thị Hồng Lam, Phó Giám đốc BV, cùng tổ công tác đã đến trụ sở báo thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ các sai phạm.

Theo dược sĩ Lam, ngoài chuyện xác minh nội dung báo nêu, BV cũng sẽ làm rõ những vật liệu nhân tạo sử dụng cho bệnh nhân như thanh silicone nâng mũi, độn cằm, túi ngực… có được kiểm định của cơ quan chức năng và đấu thầu công khai hay không. “Nếu sai, trưởng khoa Bỏng phải chịu trách nhiệm” - dược sĩ Lam nói...

Hóa đơn phần in thể hiện số tiền bệnh nhân đóng 20 triệu đồng, phần ghi thêm 45 triệu đồng.

Sau khi nhận các chứng cứ liên quan, dược sĩ Lam cho hay: Có kết quả xác minh, BV sẽ sớm thông tin cho báo.

Như chúng tôi đã thông tin, theo quy định, bệnh nhân đến phòng khám khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ của BV đăng ký khám chữa bệnh, sau khi được bác sĩ tư vấn, bệnh nhân làm thủ tục nhập viện, thanh toán toàn bộ chi phí ở phòng tài vụ và nơi đây xuất hóa đơn đỏ cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ BV Trưng Vương không theo quy trình này mà sau khi nhận tiền, người của khoa tự đi đóng tiền, để ngoài hóa đơn 2/3 số tiền mà bệnh nhân đóng cho BV. Dù hóa đơn không ghi đủ số tiền mà bệnh nhân đã thực đóng nhưng bản giao cho bệnh nhân lại viết thêm cho đủ số tiền bệnh nhân phải đóng ở phần “tổng số tiền thanh toán”.

Có bệnh nhân đóng 85 triệu đồng nhưng hóa đơn chỉ thể hiện 28 triệu đồng, 57 triệu đồng còn lại là phần viết tay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.