Thanh tra TP.HCM: Nhiều sai phạm đất đai, xây dựng tại phường Phước Thắng

(PLO)- Thanh tra TP.HCM xác định phường Phước Thắng có hơn 140 trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng. Hàng chục dự án chậm triển khai, nhiều công trình sai phép tồn tại kéo dài do quản lý chưa chặt chẽ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng (TP.HCM). Qua đó, cơ quan chức năng chỉ rõ nhiều tồn tại kéo dài nhiều năm với hơn 140 trường hợp vi phạm. Nhiều dự án, đồ án quy hoạch chậm triển khai chưa được xử lý dứt điểm.

z7365465794471_b93d95be697d955ef08fa46a4d54abc3.jpg
Thanh tra TP.HCM chỉ rõ nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng tại phường Phước Thắng. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Nhiều dự án chậm triển khai, vi phạm đất đai phức tạp

Theo Thanh tra TP.HCM, phường Phước Thắng thành lập trên cơ sở sáp nhập phường 11 và phường 12 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Phường có diện tích hơn 47 km2, dân số trên 74.000 người. Địa phương thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và kế hoạch hằng năm.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất chưa đạt mục tiêu. Cụ thể, trong 50 dự án cần thu hồi đất theo kế hoạch năm 2024, đến tháng 7-2025 mới có 6 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng, đạt 12%. Các dự án còn lại vẫn dừng ở khâu lập, phê duyệt phương án bồi thường. Việc kéo dài nhiều năm làm giảm hiệu quả sử dụng đất, ảnh hưởng quyền lợi người dân.

Đáng chú ý, địa bàn có 41 đồ án, dự án quy hoạch đã phê duyệt nhưng nhiều nơi triển khai hàng chục năm chưa được rà soát để điều chỉnh hoặc thu hồi. Có 36 đồ án phê duyệt từ giai đoạn 1997–2017 đến nay vẫn “treo”, gây lãng phí quỹ đất và phát sinh khiếu nại.

z7365407377956_299f33a9d6343316b84fac25871f35e9.jpg
Một công trình xây dựng trái phép bị xử lý tại phường Phước Thắng. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Về đất đai, từ năm 2024 đến hết tháng 6-2025, phường phát sinh 144 trường hợp vi phạm. Chủ yếu là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây nhà trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất. Dù đã xử lý nhiều trường hợp, nhưng hàng chục quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa được thi hành đầy đủ.

Nhiều công trình sai phép tồn tại

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra hạn chế trong quản lý trật tự xây dựng. Kiểm tra ngẫu nhiên 29 giấy phép xây dựng, chỉ 8 công trình đúng nội dung; 13 công trình thi công sai phép (tăng diện tích, thay đổi kết cấu, xây thêm tầng…), chiếm 45%.

Công tác hậu kiểm chưa thường xuyên khiến công trình vi phạm hoàn thành, đưa vào sử dụng mới bị phát hiện. Nhiều hồ sơ xử lý lập chưa đúng quy định, biên bản sơ sài, chậm ban hành quyết định xử phạt hoặc không tổ chức cưỡng chế.

Đáng chú ý, tại một số khu đất có nhiều cá nhân đồng sở hữu, đoàn thanh tra ghi nhận hàng chục công trình xây không phép trên đất nông nghiệp. Dù chính quyền đã cưỡng chế một phần, nhưng nhiều công trình vẫn tồn tại kéo dài, hình thành khu dân cư tự phát.

Thanh tra TP.HCM xác định trách nhiệm chính thuộc về UBND TP Vũng Tàu (cũ), UBND phường 11, phường 12 (cũ), Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu (cũ) và các đơn vị liên quan do buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra.

z7365407387054_ad836618811c937bbfc47b2ef5bc07e0.jpg
Thanh tra TP.HCM công bố kết luận thanh tra công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại phường Phước Thắng. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý dứt điểm vi phạm

Thanh tra TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo UBND phường Phước Thắng rà soát, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng.

Đồng thời, yêu cầu tăng cường tuần tra hiện trường; rà soát dự án chậm triển khai để kiến nghị điều chỉnh hoặc thu hồi; quản lý chặt thửa đất đồng sở hữu nhằm ngăn chặn phân lô, xây dựng trái phép.

Thanh tra TP.HCM cũng kiến nghị Sở Xây dựng tăng cường hậu kiểm; Sở Nông nghiệp và Môi trường tập huấn nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở; Sở Nội vụ chủ trì kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.