Thanh tra TP.HCM kết luận các sai phạm dự án khu nhà ở thuộc Sở Văn hóa và Thể thao

(PLO)- Dự án khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở Văn hóa và Thể thao tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức được chấp thuận từ năm 2000 nhưng đến nay chỉ mới xây dựng 27 công trình ( 0,03% diện tích ).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận thanh tra toàn diện dự án khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở Văn hoá và Thể thao (VH-TT) tại phường Phú Hữu, Quận9 (nay là thành phố Thủ Đức).

Theo Thanh tra TP.HCM, dự án còn nhiều vi phạm, thiếu sót về pháp lý, giao đất, quản lý đất và quy hoạch thực hiện; tổ chức quản lý, điều hành dự án; thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư; việc phân phối, bàn giao lô nền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc hợp tác đầu tư xây dựng công trình công cộng; đồng thời, Sở VH-TT bảo quản, lưu trữ hồ sơ không kỹ càng, đầy đủ, dẫn đến chậm hoặc chưa cung cấp được hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc thanh tra.

Dự án được Thủ tướng phê duyệt năm 2001 với diện tích 20 ha, phân lô bán nền cho khoảng 800 hộ dân là cán bộ, công nhân viên của Sở VH-TT TP.HCM có nhu cầu về nhà ở.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại dự án chỉ mới có 27 công trình xây dựng nhà ở (chiếm khoảng 0,03% diện tích đất ở), còn lại là đất trống chưa xây dựng.

Cũng theo Thanh tra TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định vào năm 2000 chấp thuận dự án đầu tư xây dựng cho chủ đầu tư là Công ty Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thông tin là chưa phù hợp với chủ đầu tư được giao đất thực hiện dự án.

Riêng việc Sở VH-TT đề xuất thay đổi hướng tuyến đường liên phường tại dự án, dẫn đến đường liên phường có trong chỉ tiêu đất giao thông để thực hiện dự án là chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Sở VH-TT cũng chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh ranh giao đất theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch và cũng chưa báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh ranh thu hồi giao đất tại dự án.

Sở này cũng chưa lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại dự án theo Giấy phép quy hoạch dẫn đến Giấy phép quy hoạch này đã hết thời hạn vào năm 2017. Đồng thời tự ý phân lô tăng thêm 14 nền đất nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, phê duyệt.

Thanh tra TP cũng nêu, Sở VH-TT cũng không thiết kế xây dựng hồ điều tiết để tiêu thoát nước trong hồ sơ kỹ thuật xây dựng dự án theo ý kiến của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND TP.HCM. Sở này cũng xác định phần diện tích đất công có chênh lệch lớn với cơ quan chức năng.

Riêng về thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất tại dự án, Sở VH-TT bồi thường phần diện tích đường liên phường mà UBND TP.HCM đã chỉ đạo không giao phần diện tích này để thực hiện dự án. Từ đó dẫn đến phần diện tích này người dân được bồi thường 2 lần.

Sở VH-TT bồi thường cho 17 hộ dân có diện tích gần 1,5 ha với số tiền hơn 4.4 tỉ đồng không thuộc trường hợp đủ điều kiện bồi thường.

Đối với UBND quận 9 (nay là TP.Thủ Đức) đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Anh Tuấn trong khi khu đất đã được Thủ tướng giao đất và có quy hoạch xây dựng dự án là không đúng quy định. Sau đó, ông Tuấn chuyển nhượng lại cho 10 hộ dân khác. Dù UBND quận 9 ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho 10 hộ dân này nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong thu hồi đất.

Thanh tra TP.HCM xác định, trách nhiệm các sai phạm, thiếu sót nêu trên thuộc về Sở VH-TT, Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương và cá nhân có liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.