Bộ trưởng Trần Hồng Hà:

Thanh tra toàn diện các nhà máy xả thải ra sông Bưởi

(PLO)- Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký văn bản chỉ đạo thanh tra toàn bộ công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở hoạt động sản xuất xả thải ra sông Bưởi thuộc tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa.

Chiều nay (12-5), Bộ TN&MT cho biết Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-Bộ TNMT về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Cụ thể, trưởng đoàn thanh tra là ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, phó trưởng đoàn thanh tra là bà Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm. Các thành viên đoàn kiểm tra này gồm có thành viên đoàn gồm đại diện lãnh đạo văn phòng, Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm.

Cá nuôi lồng bè của nhiều hộ dân huyện Thạch Thành chết trắng bụng sau khi nhà máy mía đường xả thải ở thượng nguồn. Ảnh: Q.HUY

Đại diện lãnh đạo các sở, Chi cục Bảo vệ môi trường, Thanh tra Sở TN&MT Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, tham gia đoàn kiểm tra còn có đại diện các cơ quan liên quan là Phòng Cảnh sát môi trường Thanh Hóa, Hòa Bình cùng đại diện xã Tân Mỹ, Lạc Sơn và UBND huyện Thạch Thành và Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Theo quyết định này, các đơn vị tham gia lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường, quan trắc môi trường nước sông Bưởi, sông Lạch Bạng và đánh giá thiệt hại về môi trường là Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường và Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường.

Các công ty sẽ bị thanh tra, kiểm tra về bảo vệ, chấp pháp môi trường là Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình, Công ty TNHH Tân Hiếu Hưng (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hòa Bình), trang trại chăn nuôi gia công heo của bà Bùi Thị Bình (nay là ông Nguyễn Ngọc Sáng).

Theo quyết định này, đợt thanh tra toàn diện này nhằm vào công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở có hoạt động sản xuất, xả thải ra sông Bưởi, trong đó tập trung vào công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc cam kết bảo vệ môi trường.

Cá chết trắng ở sông Bưởi trong đợt đầu tháng 5 vừa qua đã được Nhà máy mía đường Hòa Bình hứa sẽ đền bù với 80.000 đồng/kg. Ảnh: MINH CHUYÊN

Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (đối với các dự án được phê duyệt ĐTM sau ngày 30-6-2006). Thực hiện giám sát môi trường định kỳ, kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Các đoàn thanh tra cũng tiến hành kiểm tra quản lý về nước thải, khí thải, quản l‎ý chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn; các biện pháp bảo vệ môi trường còn tồn tại, chưa thực hiện trong quá trình hoạt động của cơ sở theo nội dung báo cáo ĐTM được phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Trong thời gian 45 ngày kể từ ngày 12-5, trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo kế hoạch, thời gian làm việc và phân công thành viên đoàn làm việc với các đơn vị được thanh tra, sau khi hoàn thành báo cáo kết quả bộ trưởng Bộ TN&MT có sai phạm sẽ được tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.