Thanh tra tỉnh Bến Tre kiến nghị thu hồi 7,5 tỉ tiền cho thuê đất công

(PLO)- Qua thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài chính việc cho thuê đất do nhà nước quản lý, Thanh tra tỉnh Bến Tre kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 7,5 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-2, Thanh tra tỉnh Bến Tre vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc thuê đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1-7-2014 đến ngày 30-4-2024, UBND tỉnh Bến Tre đã phê duyệt 374 quyết định cho thuê đất với tổng diện tích đất 2.175,54 ha, trong đó có 371 quyết định cho thuê đất không thông qua đấu giá, 3 quyết định cho thuê đất thông qua đấu giá. Đoàn thanh tra đã kiểm tra 77 quyết định cho thuê đất/77 hồ sơ của 46 tổ chức.

Qua thanh tra, bên cạnh những mặt đã đạt được, Thanh tra tỉnh Bến Tre đã chỉ ra nhiều sai sót trong chấp hành quy định pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc thuê đất do nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh.

Bến Tre: Thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 7,5 tỉ đồng sai sót trong quản lý cho thuê đất công
Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với việc thẩm định dự án đầu tư: Sở KH&ĐT và Trung tâm Xúc tiến đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi chủ đầu tư chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là không đúng quy định.

Sở KH&ĐT kiểm tra, theo dõi chưa thường xuyên việc triển khai thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức nên không phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp: Xây dựng không đúng chủ trương đầu tư được phê duyệt, thực hiện dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động trong thời gian dài.

Đối với việc cho thuê đất và sử dụng đất thuê: Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh cho thuê đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án chưa đảm bảo điều kiện thuê đất do mục đích sử dụng không phù hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm…

Sở TN&MT tỉnh kiểm tra không bao quát và thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp thực hiện không đúng quy định pháp luật về đất đai của các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê đất; Việc thực hiện thủ tục cho thuê đất còn để xảy ra nhiều sai sót…

Việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính, Thanh tra tỉnh cũng chỉ rõ, Cục Thuế tỉnh chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong quá trình quản lý thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước, nên còn để xảy ra nhiều hạn chế: Chậm điều chỉnh, không điều chỉnh đơn giá thuê đất sau chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất 05 năm; Chưa thu đầy đủ tiền thuê đất, để các tổ chức nợ tiền thuê đất trong thời gian dài; Quyết định miễn tiền thuê đất đối với 7 tổ chức không đúng quy định…

Qua kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở KH&ĐT tổ chức kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp vi phạm; Sở TN&MT có kế hoạch khắc phục những hạn chế được nêu tại kết luận thanh tra.

Đối với Cục Thuế, phối hợp với Sở TN&MT xác định và truy thu tiền thuê đất của các tổ chức từ khi sử dụng đất theo chủ trương cho thuê của UBND tỉnh đến khi có quyết định cho thuê đất theo quy định.

Cục Thuế có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản nợ tiền thuê đất của 6 tổ chức với số tiền hơn 4,8 tỉ đồng; Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra hơn 2,7 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh đối với những hạn chế, thiếu sót được nêu tại kết luận thanh tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.