Thanh tra Quảng Nam chuyển công an 2 vụ có dấu hiệu phạm tội

(PLO)- Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 71 tập thể, 111 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra hai vụ có dấu hiệu phạm tội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-7, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 15.

Tại kỳ họp, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến, báo cáo sáu tháng đầu năm toàn tỉnh tiến hành 116 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 59 kết luận thanh tra.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN
Ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Kết quả thanh tra tại 202 đơn vị đã phát hiện sai phạm hơn 50 tỉ đồng và gần 2 ha đất. Thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách gần 40 tỉ đồng, kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác gần 11 tỉ đồng...

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 71 tập thể, 111 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra hai vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền một trường hợp.

Cụ thể, kết thúc thanh tra việc sử dụng đất đối với dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc, thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc liên quan đến các sai phạm có dấu hiệu cố ý làm trái quy định pháp luật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO (chủ đầu tư) cho công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc có dấu hiệu phạm tội. Ảnh: TN

Dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc có dấu hiệu phạm tội. Ảnh: TN

Vụ thứ hai tại huyện Núi Thành, qua thanh tra toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Tân An, xã Tam Xuân 1 phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm đã chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Trả lời PLO.VN bên lề kỳ họp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ sai phạm tại dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp do Công ty STO làm chủ đầu tư.

Theo Thiếu tướng Dũng, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với ông Trần Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty STO.

Trước đó, phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho hay, kỳ họp tập trung vào một số vấn đề, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường. Ảnh: TN

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường. Ảnh: TN

“Xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam…”, Bí thư Quảng Nam thông tin.

Cùng với đó, kỳ họp xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh…

Theo Bí thư Quảng Nam, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt theo kế hoạch đề ra; khu vực công nghiệp có sự sụt giảm mạnh 24,3%, kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách chưa đạt so với dự toán giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình MTQG thấp…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.