Thanh tra PVC có nhiều bộ, ngành cùng phối hợp

(PLO)- Thanh tra Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) đang được triển khai khẩn trương với nhiều đơn vị trong và ngoài Thanh tra Chính phủ cùng tham gia. 

Sáng nay (27-10), Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ quý III, tại cuộc họp báo này, vấn đề được đặt ra là Thanh tra PVC đã phát hiện sai phạm gì.

Trả lời, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho hay: "Không chỉ PVC mà nhiều vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành bởi Thanh tra Chính phủ luôn được thực hiện một cách khẩn trương, chính xác, hiệu quả, chặt chẽ, thấu tình đạt lý".

Thanh tra PVC có cả Cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSND Tối cao tham gia

Riêng đối với PVC, nơi mà ông Trịnh Xuân Thanh từng làm chủ tịch HĐQT, từ khi công bố quyết định thanh tra vào ngày 6-9, hiện nay Thanh tra Chính phủ đang triển khai khẩn trương cùng với sự tham gia của nhiều đơn vị trong và ngoài cơ quan Thanh tra Chính phủ, từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSND Tối cao. Cùng thời điểm đó là khởi tố vụ án tại PVC.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho cho biết: "Thanh tra PVC có nhiều đơn vị cùng tham gia phối hợp thực hiện". Ảnh: Đ.TRUNG

Ông Khánh nhấn mạnh công tác thanh tra phải đảm bảo ổn định sản xuất, cũng như tinh thần của các cán bộ đang làm việc tại đây.

Theo ông Khánh, tất cả đều phải thông qua kiểm tra, thanh tra, tính đến thời điểm này chưa có kết luận gì. Việc công bố thông tin đều phải thông qua thanh tra kết luận từng vụ việc cụ thể.

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đưa tin vào ngày 6-10, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra PVC, theo đó việc thanh tra tập trung vào các nội dung cụ thể là việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC, trọng tâm là việc đầu tư, thực hiện các dự án trong thời gian từ 1-1-2008 đến 31-12-2013.

Trong một diễn biến liên quan vào ngày 15-9, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự về cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng  xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và các đơn vị thành viên.

Tại thời điểm này, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố năm bị can gồm là Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến, Trương Quốc Dũng và Phạm Tiến Đạt. Đồng thời cơ quan này ra lệnh khám xét bắt tạm giam đối với năm cá nhân trên.

Riêng ông Trịnh Xuân Thanh trước khi khởi tố đã bỏ trốn và bị Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế.

Có thể tiến hành thanh tra Bộ Công thương 

Vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) có kết luận về vụ ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương bị đề nghị cảnh cáo, chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.

Trả báo chí về câu hỏi tới đây có tiến hành thanh tra Bộ Công thương không, Phó Tổng TTCP cho biết tùy tình hình và nhiệm vụ được giao, căn cứ vào yêu cầu cụ thể, TTCP có thể tiến hành hoạt động thanh tra.

Trong một diễn biến khác liên quan đến quá trình thanh tra đối với Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), ông Khánh nhận định đây là một tập đoàn lớn hoạt động quy mô, thanh tra chính phủ đã tổ chức cuộc thanh tra quy mô theo cách thức trọng tâm, trọng điểm về những mặt được chưa được của cơ chế chính sách, hoàn thiện ngành than.

Đến nay kết quả đang còn những bước cần trao đổi với các Bộ ngành liên quan. Theo ông Khánh: “Quá trình thanh tra theo luật có một số loại việc cấu thành hình sự thì phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra. Cuộc thanh tra này cũng như những cuộc thanh tra khác, đã làm việc với các cơ quan có liên quan VKS, Bộ Công an đánh giá. Đây là loại việc thanh tra chính phủ phải công khai cởi mở nhưng chưa thể công bố”.

Trong khi đó, vụ việc được cả xã hội quan tâm là quyết định thanh tra toàn diện đối với AVG - Mobiphone đã được ban hành. 

“Cuộc thanh tra với AVG tương đối thuận lợi với sự hợp tác của các bên liên quan là Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính khi cần thì phải được giám định chính xác”, ông Khánh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.