Thanh tra phát hiện vi phạm kinh tế gần 130.000 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2025, thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 129.888 tỉ đồng, 722 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 101.519 tỉ đồng và 617 ha đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, nhấn mạnh 6 tháng đầu năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột leo thang ở nhiều nơi. Tuy nhiên, chúng ta đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đoàn Hồng Phong Thanh tra phát hiện.jpg
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: Hoàng Huy

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, chúng ta đã thực hiện thành công cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên trong năm 2025. Việt Nam cũng tiến hành đàm phán thuế quan với Mỹ; đồng thời chủ động mở rộng, đa dạng hóa thị trường sản phẩm, chuỗi cung ứng.

“Chính phủ đã trình 44 dự án luật, nghị quyết, nhiều nhất trong một kỳ họp từ trước đến nay và đều được thông qua với sự đồng thuận rất cao”, ông Phong nói.

Điểm những kết quả nổi bật, Tổng Thanh tra Chính phủ cho hay tăng trưởng GDP tính chung 6 tháng đạt 7,3%, cao nhất cùng kỳ trong gần 20 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng tăng 9,8%.

Công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh.

Với những kết quả đạt được, ông Phong nhắc lại phát biểu của Thủ tướng rằng “GDP của Việt Nam tăng trưởng ngược dòng chiều gió”. Nếu không có yếu tố bất ngờ, 6 tháng cuối năm chúng ta sẽ phấn đấu đạt tăng trưởng từ 8% trở lên theo kế hoạch.

Góp phần vào kế hoạch chung của cả nước, theo ông Đoàn Hồng Phong, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vừa triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Thanh tra phát hiện
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Trình bày báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2025, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Trần Đức Thắng cho hay toàn ngành đã triển khai 2.799 cuộc thanh tra hành chính và 39.533 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 129.888 tỉ đồng, 722 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 101.519 tỉ đồng và 617 ha đất.

Toàn ngành thanh tra đã kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 671 tập thể, 2.596 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 118 vụ, 49 đối tượng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan Nhà nước các cấp đến nay đã giải quyết 12.323 trong tổng 16.125 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt tỉ lệ 76,4%). Qua đó, đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 12,4 tỉ đồng; trả lại cho tổ chức, cá nhân 10 tỉ đồng; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 6 tổ chức, 243 cá nhân; kiến nghị xử lý 224 người.

Đặc biệt, Phó Tổng Thanh tra Thường trực cho biết Thanh tra Chính phủ đã tổ chức “chiến dịch 90 ngày đêm” tập trung thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, vượt cấp lên trung ương trên địa bàn TP Hà Nội.

Đến nay, trong 226 vụ đã cơ bản giải quyết xong 203 vụ việc (công dân rút đơn, không khiếu kiện, địa phương thực hiện phương án xử lý, giải quyết, thông báo chấm dứt giải quyết).

Hầu hết công dân đồng thuận với phương án, quyết định xử lý, giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không tiếp tục khiếu kiện.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được các cấp, ngành thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.