Thanh tra nhiều bệnh viện ở Lâm Đồng về mua trang thiết bị, vật tư y tế

(PLO)- Trước đó, công an đã khởi tố ba vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh.

Theo các quyết định trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tiến hành thanh tra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận (nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam), Bệnh viện Phổi Bình Thuận, Bệnh viện Da liễu Bình Thuận, Bệnh viện Y học cổ truyền - phục hồi chức năng Bình Thuận.

bệnh viện đa khoa
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thời điểm xảy ra dịch COVID-19.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2021 và những nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra vào ngày 16-9.

Trước đó, tháng 2-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũ đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

benh-vien-da-khoa (1).jpg
Một góc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Vụ án trên liên quan việc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận mua sắm trang thiết bị y tế, máy thở do một công ty ở TP.HCM cung cấp theo hai hợp đồng hồi tháng 8-2020 và tháng 12-2020.

Kết quả xác minh cho thấy ngoài việc hồ sơ mời thầu không phù hợp, giá các mặt hàng của các gói thầu có tổng giá trị chênh lệch lớn giữa giá công ty mua vào so với giá trúng thầu.

Trong đó có 16 thiết bị với giá trúng thầu hơn 10,7 tỉ đồng; trong khi giá mua vào chỉ 5,7 tỉ đồng. Gói thầu mua năm máy thở, giá trúng thầu hơn 3,4 tỉ đồng, trong khi giá mua vào gần 1,8 tỉ đồng.

Ngoài hai gói thầu trên, gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cũng do công ty trên trúng thầu hơn 10 tỉ đồng, trong khi giá mua vào chỉ 4,9 tỉ đồng.

Tổng giá trị hai gói thầu năm 2020 và một gói thầu năm 2021 vừa nêu trên có giá trị hơn 24,2 tỉ đồng, trong khi giá mua vào chỉ gần 12,5 tỉ đồng, tăng đến 94%.

Đến tháng 5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và CDC Bình Thuận.

benh-vien-da-khoa (3).jpg
Trụ sở CDC Bình Thuận.

Cũng theo nguồn tin trên, trong hai năm 2020- 2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 71 tỉ đồng với 20 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện gần 69 tỉ đồng.

Trong đó, có gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021. Hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu hơn 3,6 tỉ đồng, nhà thầu trúng thầu là một công ty khác ở TP.HCM.

Theo hồ sơ, ngày 7-8-2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ký hợp đồng với công ty trên mua 2.016 kit test của Công ty Việt Á với giá 470.000đ/kit test, trị giá 947 triệu đồng.

Đến ngày 9-9-2021, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ký tiếp hợp đồng mua 4.992 kit test của Công ty Việt Á với giá 367.500đ/kit test với tổng trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Riêng trong tháng 12-2020, bệnh viện trên ký hợp đồng với Công ty Việt Á với tổng giá trị hợp đồng hơn 3,8 tỉ đồng, trong đó có một máy sinh học phân tử Realtime PCR có xuất xứ từ Malaysia với giá hơn 1,3 tỉ đồng…

benh-vien-da-khoa (2).jpg
Máy xét nghiệm Real-time PCR của Công ty Việt Á tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: PĐ

Trong hai năm 2020-2021, CDC Bình Thuận đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch với tổng kinh phí hơn 198 tỉ đồng với 53 gói thầu, giá trị hợp đồng đã thực hiện hơn 190 tỉ đồng.

Các gói thầu nói trên đều được mua từ nguồn vốn ngân sách, nguồn kinh phí vận động phòng chống dịch thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn…

Ba vụ án đã khởi tố nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.