Thanh tra kiến nghị chuyển công an điều tra sai phạm hơn 3,2 tỉ đồng tại BQL Chợ huyện Cái Bè

(PLO)- Xét thấy số tiền hơn 3,2 tỉ đồng bị chiếm dụng, thất thoát có dấu hiệu phạm tội tại Ban quản lý Chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang kiến nghị chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, ông Hồ Hữu Nghị - Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ký kết luận thanh tra lại kết luận thanh tra số 247 ngày 15-12-2023 của Chánh Thanh tra huyện Cái Bè.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Tiền GIang phát hiện số tiền phải thu hồi từ nguồn dịch vụ sự nghiệp thực hiện tự chủ của Ban quản lý (BQL) Chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè và nguồn thu nộp ngân sách đã bị chiếm dụng, thất thoát số tiền hơn 3,2 tỉ đồng. Đơn vị đã thực hiện nộp khắc phục xong hơn 2,7 tỉ đồng, còn lại số tiền hơn 430 triệu đồng qua thanh tra lại phát hiện chưa nộp.

Thanh tra kiến nghị chuyển điều tra sai phạm hơn 3,2 tỉ đồng bị tại BQL Chợ huyện Cái Bè
Ban Quản lý chợ và dịch vụ công ích huyện Cái Bè nơi xảy ra sai phạm

Về quản lý tài sản công BQL chợ không lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, cũng không tổ chức thực hiện đề án đã được phê duyệt; thuộc đối tượng thuê đất và nộp tiền thuê đất nhưng chưa thực hiện lập thủ tục thuê đất theo quy định; không trích khấu hao tài sản cố định sử dụng vào hoạt động dịch vụ.

Công tác xét duyệt quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa xét duyệt quyết toán hàng năm đối với BQL chợ. Sau khi có kết luận của Thanh tra huyện, đến năm 2024, Phòng Tài chính – Kế hoạch mới xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020, 2021, 2022 của Ban quản lý chợ. Trong khi đó kết luận thanh tra số 247 của thanh tra huyện Cái Bè không kết luận nội dung này.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Tiền Giang nêu rõ: “KLTT 247, thiếu sót trong việc kiểm tra nội dung thu, chi nhưng chưa đầy đủ, không quy trách nhiệm, kiến nghị xử lý đối với ông Bùi Phát Huy – Phó Giám đốc BQL chợ, ông Nguyễn Văn Việt– Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và bà Nguyễn Thị Dung – Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, chuyên quản BQL chợ; chưa thực hiện công khai KLTT 247 trên trang website”.

Qua xem xét tính chất các sai phạm, hạn chế, thiếu sót, các yếu tố khách quan, chủ quan, tính kế thừa về trách nhiệm được giao của từng cá nhân. Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện tổ chức họp trong Thường trực UBND huyện chấn chỉnh, quản lý, điều hành, tăng cường lãnh chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đối với ông Trần Văn Út – nguyên Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Nha - Chủ tịch UBND huyện; bà Phạm Thị Tại – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ngoài ra Thanh tra tỉnh Tiền Giang cũng kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Cái Bè tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Việt– Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; ông Bùi Phát Huy – Phó giám đốc BQL chợ và Dịch vụ công ích huyện; tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với ông Lê Văn Tiến - Chánh Thanh tra huyện Cái Bè trong quản lý, chỉ đạo điều hành công tác thanh tra; ông Nguyễn Quốc Bảo – Nguyên Phó Chánh Thanh tra huyện – Nguyên Trưởng đoàn thanh tra 183, Thanh tra huyện Cái Bè trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động Đoàn thanh tra và chỉ đạo Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Dung – Chuyên viên, chuyên quản BQL chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè…

Xét thấy số tiền sai phạm hơn 3,2 tỉ đồng bị chiếm dụng, thất thoát có dấu hiệu tội phạm tại BQL chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang kiến nghị chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định tại Điều 80 Luật Thanh tra năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.