Thanh tra dự án nhà ở xã hội từng bán 'nhầm' cho gia đình cán bộ ở Lâm Đồng

(PLO)- Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Lâm Đồng bán 66 căn nhà trái quy định, giá cao hơn giá quy định và từng bị xử phạt nhiều lần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quyết định thanh tra việc triển khai thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại phường Nam Gia Nghĩa đối với Công ty TNHH MTV ESG Viet Land và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời gian thanh tra từ khi triển khai thực hiện dự án đến ngày 31-12-2024, 45 ngày. Hoạt động thanh tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan đến việc quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng, các vi phạm, tồn tại liên quan dự án này.

nhà ở xã hội
Dự án nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũ (nay là phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh VŨ LONG

Theo hồ sơ, dự án khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa cũ (nay là phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư hồi tháng 9-2017 với quy mô hơn 1,7 ha, tổng mức đầu tư 162 tỉ đồng do Công ty CP Xây dựng giao thông Beton 6 (Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng 108 căn nhà ở xã hội, 15 căn nhà ở thương mại, một nhà cộng đồng. Thời gian thực hiện dự án từ quý 3-2017 đến quý 1-2019.

Tuy nhiên, do chậm triển khai, năm 2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định thu hồi dự án giao lại cho Công ty TNHH MTV SEG Viet Land thực hiện. Từ quý 3-2018 đến quý 4-2021 dự án này dù đã được gia hạn bốn lần nhưng vẫn chậm tiến độ.

Ngày 30-6-2022, Sở Xây dựng Đắk Nông có công văn cho biết chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội này đã thực hiện việc mua bán nhà ở khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước do chưa hoàn thành đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.

Hợp đồng mua bán nhiều hơn số lượng đối tượng đã được Sở Xây dựng thẩm định; việc chủ đầu tư ký hợp đồng đặt chỗ là chưa đúng với quy định (thực chất đây là hình thức huy động vốn); người đăng ký mua nhà ở xã hội chưa được Sở Xây dựng có văn bản thẩm định nhưng đã nhận nhà và chuyển đến ở là không đúng quy định.

Giá bán nhà ở xã hội cao hơn giá bán tối đa đã được Sở Xây dựng thẩm định tại kết quả thẩm định ngày 24-12-2019.

nha-o-xa-hoi (1).jpg
Một căn nhà ở xã hội trong dự án của Công ty TNHH MTV ESG Viet Land. Ảnh: VŨ LONG

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư dự án tạm dừng việc giao dịch mua bán nhà ở kể từ ngày 30-6-2022 để hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan; rà soát lại toàn bộ các trường hợp đã ký hợp đồng đặt chỗ để đảm bảo việc bán nhà ở xã hội được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc mua bán này…

Tháng 8-2022, Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt chủ đầu tư 50 triệu đồng do bán, cho thuê, cho mua nhà ở xã hội không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Cụ thể dự án nhà ở xã hội trên dành cho người có thu nhập thấp, công nhân, viên chức, cán bộ, gia đình chính sách… chưa có nhà ở. Khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý chủ đầu tư đã bán nhà nhưng trong số những người mua nhà ở xã hội có cả gia đình cán bộ ở địa phương.

Theo đó chủ đầu tư đã tự ý thực hiện các thủ tục mua bán 73 căn nhà ở xã hội khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, chỉ 7 hợp đồng sau thẩm tra là đúng quy định, 66 căn nhà được bán trái quy định.

Ngoài ra, theo quyết định phê duyệt dự án, 108 căn nhà ở xã hội với diện tích 70 - 160 m2/căn, với giá bán từ 1,2 - 1,4 tỉ đồng/căn nhưng chủ đầu tư bán với giá 1,6 tỉ đồng/căn, cao hơn giá được phê duyệt.

Sau khi thẩm tra, lộ ra những lùm xùm này, một số gia đình cán bộ ở Đắk Nông đã trả lại nhiều căn nhà ở xã hội tại dự án trên.

Tháng 5-2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông tiếp tục xử phạt chủ đầu tư 70 triệu đồng do vi phạm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài thanh tra dự án trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành thanh tra năm dự án khác.

Cụ thể, đang thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí, thời kỳ thanh tra năm 2022 - 2024; thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình, thời kỳ thanh tra theo thời gian thực hiện dự án, công trình đối với Trường Cao đẳng cộng đồng Đắk Nông.

Trong quý 3-2025 sẽ thực hiện thanh tra đối với hai công ty vận tải, một công ty kiểm định xe cơ giới; thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã Đắk Song, Đức An, Thuận Hạnh, Trường Xuân; thời kỳ thanh tra năm 2022 - 2024…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.