Thanh tra cụm công nghiệp trái phép ở Đồng Nai

(PL)- Cụm công nghiệp 72 ha trái phép với gần 60 doanh nghiệp hoạt động chưa rõ số phận ra sao.

Liên quan đến vụ Cụm công nghiệp (CCN) Phước Tân, TP Biên Hòa xây dựng trái phép, ngày 31-7, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai Nguyễn Ngọc Thường cho biết hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang thanh tra toàn diện để có hướng xử lý.

CCN rộng 72 ha này đang có hàng chục doanh nghiệp đang hoạt động nhưng trái phép.

Sai phạm nghiêm trọng

Theo hồ sơ, tháng 8-2015, Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Việt Bảo Minh xin chủ trương thành lập CCN tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân. Bốn tháng sau, tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận chủ trương thành lập CCN trên. Sau đó công ty có văn bản đăng ký làm chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức thành lập CCN Phước Tân.

Vào thời điểm Đồng Nai chấp thuận chủ trương thành lập CCN Phước Tân thì trước đó bảy tháng (27-5-2015), Thủ tướng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 không có tên CCN Phước Tân.

Chưa hết, khu đất lập CCN theo quy hoạch chung TP Biên Hòa đã được Đồng Nai phê duyệt có chức năng đất công viên rừng trồng nhưng không hiểu sao tỉnh lại chấp thuận chủ trương trên.

Do tỉnh đã chấp thuận chủ trương nên UBND TP Biên Hòa yêu cầu Công ty Việt Bảo Minh lập hồ sơ trình cho các cơ quan chức năng thẩm định và báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho điều chỉnh, cập nhật chức năng quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng của khu đất phù hợp với mục tiêu đầu tư. Song song đó, UBND TP Biên Hòa cũng yêu cầu Công ty Việt Bảo Minh xem xét các ý kiến đóng góp của các đơn vị chức năng để hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở để UBND TP báo cáo cấp trên.

Dù chưa đủ các thủ tục pháp lý nhưng từ năm 2015, công ty đã chia lô bán cho các doanh nghiệp và họ xây nhà xưởng; điện lực cấp điện công nghiệp (ba pha) để hoạt động. Hiện gần 60 doanh nghiệp đã xây dựng 150.000 m2 nhà xưởng trên đất rừng trồng, nhiều khu nhà xưởng đang hoàn thiện.

Một góc cụm công nghiệp lụi Phước Tân. Ảnh: VŨ HỘI

Doanh nghiệp kêu cứu

Sau khi phát hiện sai phạm, chủ tịch tỉnh Đồng Nai có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm 11 đơn vị, do lãnh đạo Sở TN&MT làm trưởng đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm rõ. Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã điều chuyển chủ tịch UBND xã Phước Tân về Phòng Kinh tế Biên Hòa để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

TP Biên Hòa có văn bản yêu cầu xã Phước Tân cưỡng chế đối với sáu trường hợp xây dựng trái phép; phối hợp với các đơn vị xử lý dứt điểm 52 công trình vi phạm theo quy định, đồng thời đề nghị xem xét, tạm dừng cấp điện tại CCN Phước Tân theo quy định.

Trước sự vào cuộc của cơ quan chức năng, gần 60 doanh nghiệp đã gửi đơn kiến nghị khẩn cấp tới khắp các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai.

Đại diện của các doanh nghiệp cho rằng hầu hết họ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động lâu nhất cũng đã 10 năm nay. Các doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng nhà xưởng đều đã tìm hiểu thông tin trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất kinh doanh, khu vực CCN. Đặc biệt, có một số doanh nghiệp đã được cấp quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng.

“Chúng tôi kiến nghị tạm dừng cưỡng chế đối với một số nhà xưởng, có lộ trình tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục để giảm thiệt hại cũng như đảm bảo cuộc sống của hơn 2.000 gia đình công nhân lao động. Hiện các doanh nghiệp ở đây có tổng số vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, trong đó có 50%-70% là vốn vay ngân hàng. Nếu thực hiện cưỡng chế thì chúng tôi có nguy cơ phá sản…” - đại diện một doanh nghiệp cho biết.

điều khiến dư luận băn khoăn là cả CCN 72 ha xây lụi không thể chỉ có trách nhiệm của xã. Thanh tra đang làm rõ mọi khúc mắc này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.