Thanh tra công tác phòng chống tham nhũng tại Sawaco

(PL)- Ngày 31-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra TP.HCM, cho biết:

Thanh tra TP vừa công bố quyết định thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên (Sawaco).

Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn thanh tra sẽ thanh tra thời kỳ từ 1-1-2015 đến 31-12-2016.

Khi PV nêu thắc mắc liệu đoàn thanh tra có thanh tra, làm rõ các thông tin mà báo chí nêu về việc Sawaco sử dụng ống gang dẻo của Trung Quốc (chiếm 53% hệ thống đường ống gang được sử dụng trong toàn TP) hay không, chánh Thanh tra TP.HCM cho hay: “Việc kiểm tra tài chính và các vấn đề liên quan đến công tác PCTN sẽ được đoàn thanh tra làm rõ. Trong đó có cả thanh tra việc Sawaco sử dụng ống gang mà báo thông tin”.

Được biết đoàn thanh tra do bà Lương Thị Nga, Phó Trưởng phòng Thanh tra PCTN (Phòng 7) Thanh tra TP, làm trưởng đoàn. 

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (Phòng 8), được giao giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quyết định của chánh Thanh tra TP.

Liên quan đến việc Sawaco sử dụng ống gang có xuất xứ Trung Quốc, trong buổi họp báo trưa 29-5, ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở GTVT, giải thích: Từ năm 2000 đến nay hệ thống đường ống cấp nước của TP có sử dụng 53% ống gang xuất xứ từ Trung Quốc (trong tổng số lượng ống gang). “Việc sử dụng ống gang này phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, không ảnh hưởng đến chất lượng nước thì mới được phép sử dụng. Chất lượng nước hiện đã được Trung tâm Y tế dự phòng phối hợp với ngành nước kiểm tra định kỳ và đạt yêu cầu của Bộ Y tế”.

Liên quan đến vấn đề này, chánh Văn phòng UBND TP thông tin thêm: TP đã giao các sở KH&CN, GTVT và Sawaco kiểm tra lại quá trình tổ chức, đấu thầu và so với thực tế xem có chênh lệch gì hay không. Sawaco đã có báo cáo và TP sẽ tiếp tục xem xét. Chánh văn phòng cũng lưu ý việc lựa chọn hàng hóa của đơn vị nào cũng phải trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, bảo hành, bảo trì.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.