Thanh tra Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng ở Phú Yên

(PLO)- Thanh tra Chính phủ kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, hạn chế trong công phòng, chống tham nhũng ở tỉnh này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Trong kết luận thanh tra vừa ban hành, Thanh tra Chính phủ xác định bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Yên còn một số tồn tại, hạn chế.

Nhiều tồn tại, hạn chế về phòng, chống tham nhũng

Một số đơn vị chưa xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, còn lồng ghép vào kế hoạch thanh tra hàng năm. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng chưa sát với tình hình thực tế của đơn vị, chưa cụ thể về nhiệm vụ giải pháp, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Thiếu kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng nên chưa phát huy được hiệu quả công tác này.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước tại một số cơ quan ở Phú Yên chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định như chậm ban hành quyết định công khai dự toán, quyết toán ngân sách; không công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách, thuyết minh quyết toán ngân sách, số liệu dự toán trình HĐND phê duyệt ngân sách và phân bổ ngân sách cấp huyện; không công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước theo quý, sáu tháng; chưa thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc công khai không đầy đủ.

Việc công khai minh bạch tài chính đối với các đơn vị dự toán còn chậm về thời gian, chưa thể hiện việc niêm yết tại cơ quan đơn vị.

Việc thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ còn hạn chế. Bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn, điều kiện; chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm.

Mua sắm tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức quy định. Còn có đơn vị không triển khai việc kê khai tài sản thu nhập; một số đơn vị xác định chưa đúng, chưa đủ đối tượng kê khai; bản kê khai còn sơ sài, không đầy đủ thông tin theo quy định; không mở số giao nhận việc kê khai.

Yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra...

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm để xảy ra các vi phạm, tồn tại trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng nêu trên thuộc chủ tịch UBND tỉnh, chánh Thanh tra tỉnh, thủ trưởng các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố được thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài kiến nghị xử lý trách nhiệm lãnh đạo các đơn vị liên quan, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, chấn chỉnh xử lý các tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận thanh tra.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung như xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm theo đúng quy định; thực hiện các cuộc thanh tra đảm bảo trình tự, thủ tục; kết luận và đôn đốc xử lý đầy đủ các vi phạm được phát hiện qua thanh tra; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Khắc phục tình trạng đình chỉ quyết định giải quyết khiếu nại không đúng quy định pháp luật. Quan tâm đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.