Thanh tra Chính phủ kết luận những vi phạm tại Nhiệt điện An Khánh, Na Dương II

(PLO)- Thanh tra Chính phủ kiến nghị làm rõ trách nhiệm để xử lý liên quan tới tồn tại, khuyết điểm, vi phạm tại hai dự án nhiệt điện An Khánh, Na Dương II.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra Chính phủ thông báo về kết luận thanh tra các dự án còn vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, gồm dự án nhà máy Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang và Nhiệt điện Na Dương II.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý liên quan tới tồn tại, khuyết điểm, vi phạm tại hai dự án này. Đồng thời, họ cần có biện pháp để khắc phục triệt để các tồn tại.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự trong quá trình xử lý, Thanh tra Chính phủ đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Công Thương rà soát, sửa quy định về khung giá phát điện với nhà máy có công suất nhỏ, nhà máy điện đặc thù, tăng kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời khó khăn tại các dự án...

Thanh tra Chính phủ trái phiếu 2.jpg
Thanh tra Chính phủ kết luận về vi phạm tại 2 nhà máy nhiệt điện

Nhiệt điện An Khánh không đủ nguồn vốn tự có

Dự án Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang do Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang làm chủ đầu tư. Dự án được duyệt với tổng mức đầu tư 23.600 tỉ đồng, quy mô 650 MW. Dự án chậm tiến độ do vướng về giải phóng mặt bằng và sắp xếp nguồn vốn của nhà đầu tư.

Theo kết luận Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nâng quy mô nâng công suất dự án từ 100 MW lên 650 MW nhưng không tiếp thu ý kiến của cơ quan liên quan, nên chưa đủ căn cứ xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Hồ sơ năng lực một số cá nhân tham gia lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi chưa đúng quy định. Vị trí quy hoạch bãi tro xỉ vi phạm hành lang bảo vệ đê điều.

Chủ đầu tư cũng không đủ nguồn vốn tự có, không đáp ứng điều kiện, tỷ lệ để vay vốn có bảo lãnh Chính phủ. Do đó, dự án phải thay đổi nguồn vốn vay, dẫn tới kéo dài thời gian thực hiện. Công ty An Khánh cũng không ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án.

Cùng với đó, dự án không thuộc đối tượng được giao đất để phát triển kinh tế- xã hội. Do đó, việc tỉnh thu hồi đất cho dự án và các quyết định liên quan được xác định là không đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ xác định việc dự án chậm tiến độ thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc như Tổng cục Năng lượng (nay là Cục Điện lực), Cục Công nghiệp địa phương (nay là Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công); UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Nam cũ.

Nhiệt điện Na Dương II vi phạm chuẩn bị đầu tư

Dự án Nhiệt điện Na Dương II tại Lạng Sơn do Tổng công ty Điện lực TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô công suất 110 MW, vốn đầu tư 4.089 tỉ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, dự án này có những tồn tại, vi phạm liên quan giai đoạn chuẩn bị đầu tư, như chủ đầu tư không nộp hồ sơ về chủ trương đầu tư để tỉnh thẩm định, quyết định, chỉ định Công ty Địa chất Việt Bắc - Vinacomin khảo sát nhưng công ty này không đủ điều kiện năng lực cũng được xác định là vi phạm.

Chủ đầu tư duyệt dự án khi chưa lập và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng. Tỉnh Lạng Sơn duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy mô 110 MW - không đúng với Quy hoạch điện VII…

Qua thanh tra, chủ đầu tư đã xác định lại dự toán chi phí đối với hạng mục bãi thải tro xỉ, giảm khoảng 26 tỉ đồng so với giá trị dự toán tạm tính trong tổng mức đầu tư được phê duyệt là 46 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.