Thanh tra Chính phủ chuẩn bị triển khai 9 cuộc thanh tra

Trong quý II/2015, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai 9 cuộc thanh tra liên quan đến Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội,...

Theo Thanh tra Chính phủ, quý I/2015 toàn ngành đã triển khai 1.480 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế trên 3.503 tỷ đồng, 57,7 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 1.991 tỷ đồng, 54,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 1.513 tỷ đồng, 2,8 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 138,3 tỷ đồng. Đồng thời các cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 20 vụ việc và 31 đối tượng.

Kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, phòng chống tham nhũng đều được công bố, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra 867 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch và phát hiện 7 đơn vị vi phạm.

Thanh tra Chính phủ cho biết các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 378 văn bản, huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 140 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 312 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua đó phát hiện 4 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi, bồi thường gần 9,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý I/2015 các cấp, ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác của 3.270 công chức, viên chức. Trong đó, một số đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhiều là Bộ Công an 1.491 trường hợp, Ngân hàng Nhà nước 1.587 trường hợp, tỉnh Hải Dương 45 trường hợp và Tây Ninh 38 trường hợp,…

Toàn ngành thanh tra đã phát hiện 7 vụ, 9 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 9 cá nhân, xử lý hình sự 6 vụ với 7 đối tượng.

Triển khai 9 cuộc thanh tra

Trong quý II/2015 Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai 9 cuộc thanh tra: Việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Tập đoàn Dệt may; Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam; trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc chấp hành chính sách pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí đối với việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2010-2014; việc quản lý nhà nước về thiết bị và công trình y tế của Bộ Y tế; việc sử dụng quản lý quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư theo Quyết định 123 ngày 06/12/2001 của UBND TP Hà Nội; trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tha nhũng tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tiền Giang, Cà Mau; việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng tại Sóc Trăng.

Ngoài việc tham gia 7 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương, trong quý II này Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức điều tra xã hội về xung đột lợi ích tại một số bộ, ngành, địa phương và tiếp tục mở rộng các hoạt động đối thoại, hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng, nhất là phối hợp xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài và giải pháp về thu hồi tài sản tham nhũng… Đồng thời đôn đốc các bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chỉ đạo hoàn thành việc kê khai và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2014; triển khai xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu về kê khai tài sản, thu nhập.

Theo Thế Kha/dantri

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.