Thanh tra Bình Dương: Kiến nghị thu hồi hơn 114 tỉ đồng

(PLO)- Trong năm 2015, Thanh tra tỉnh Bình Dương phát hiện sai phạm với tổng số tiền là 114 tỉ 250 triệu đồng và 9.740 m2 đất. 

Sáng 12-1, Thanh tra tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và tổng kết công tác thanh tra năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương, 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng đã từng bước góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân về tác dụng của công tác phòng, chống tham nhũng và đã đạt những kết quả quan trọng. Ngành thanh tra đã tiến hành tranh tra hành chính tại 17.589 đơn vị, thanh tra chuyên ngành tại 55.762 đơn vị phát hiện một số tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên các lĩnh vực, kiến nghị xử lý kỷ luật 21 cán bộ, công chức, chuyển cơ quan điều tra bốn vụ, xử lý hành chính 18.546 trường hợp…

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Năm 2015, ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương đã tiến hành 58 cuộc thanh tra hành chính tại 168 đơn vị và 502 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 6.723 đơn vị đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền là 114 tỉ 250 triệu đồng và 9.740 m2 đất, kiến nghị thu hồi số tiền hơn 114 tỉ đồng và xử lý vi phạm hành chính 11 tỉ 882 triệu đồng, đã nộp ngân sách Nhà nước 125 tỉ 276 triệu đồng và 9.740 m2 đất.

Trong năm, toàn ngành và trụ sở tiếp công dân tỉnh đã tiếp 4.757 cuộc gặp  với 6.986 lượt người đến khiếu nại, tố cáo và yêu cầu, kiến nghị, phản ánh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 10 năm qua, công tác thanh tra của toàn ngành trong năm 2015.

Phó chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu qua năm tới ngành thanh tra cần đẩy mạnh công tác thanh tra trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực được dư luận quan tâm. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để đơn thư tồn đọng, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. 

Dịp này, UBND tỉnh Bình Dương đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng trong 10 năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.