Thanh tra biệt phủ sinh thái nhà quan ‘xẻ’ rừng Vân Đồn

(PL)- Ngày 26-4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản giao Thanh tra tỉnh này thanh tra đối với biệt phủ sinh thái “xẻ” rừng Vân Đồn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thanh tra toàn diện dự án trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng này, bao gồm cả việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng đất và xây dựng công trình, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-6.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, biệt phủ sinh thái của gia đình ông Bùi Hạ Long và bà Vũ Thị Dung, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã xây dựng công trình trên đất trồng rừng từ nhiều năm trước nhưng huyện Vân Đồn không hề xử lý. Đến cuối năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt cho Công ty Vân Đồn Farm do ông Bùi Hạ Long làm đại diện pháp luật được thực hiện dự án trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại đây.

Sau khi báo thông tin, ngày 24-4, UBND huyện Vân Đồn đã có văn bản cho rằng biệt phủ sinh thái ở thôn 6, xã Hạ Long là dự án trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của Công ty TNHH MTV Vân Đồn Farm (do ông Bùi Hạ Long làm đại diện pháp luật) được thực hiện đúng quy trình, được phê duyệt đúng pháp luật.

Theo UBND huyện Vân Đồn, gia đình ông Long mua đất rừng của dân từ năm 2003. Đến năm 2008 được huyện này cấp “sổ đỏ” đất rừng sản xuất 21,9 ha, gồm 18,8 ha mua của dân, 3,1 ha được UBND huyện Vân Đồn giao. Tuy nhiên, diện tích 3,1 ha này đã được giao không đúng đối tượng bởi theo quy định, đất sản xuất nông nghiệp chỉ được giao cho nhân khẩu nông nghiệp trú tại địa phương.

UBND huyện Vân Đồn cho biết tháng 7-2009, huyện này đã phê duyệt đề án phát triển mô hình trang trại kết hợp du lịch sinh thái cho hộ ông Long để rồi trên khu đất rừng mọc lên hàng loạt công trình xây dựng. Ông Châu Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn, thừa nhận gia đình ông Long đã xây dựng không được cơ quan chức năng cho phép. Tuy nhiên, chính quyền đã không hề có động thái xử lý.

Phải đến tận năm 2011, khi Thanh tra tỉnh Quảng Ninh vào cuộc thì việc xây dựng trái phép trên đất trồng rừng mới được làm rõ. Chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện Vân Đồn giai đoạn 2005-2011, trưởng Phòng TN&MT huyện này đã bị kỷ luật cho thôi chức và điều chuyển công tác. Tuy nhiên, những công trình xây dựng trái phép trên đất rừng của hộ ông Long đã không bị xử phạt, phá dỡ theo quy định. Cuối năm 2017, huyện Vân Đồn đã thu hồi hơn 23 ha (dư hơn 1 ha so với “sổ đỏ”) đất rừng của hộ ông Long để tỉnh Quảng Ninh cho doanh nghiệp của chính ông này thuê vào ngày 13-2 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.