Thanh tra 13 công trình thủy lợi có dấu hiệu sai phạm ở Bình Thuận

(PLO)- Thành lập Đoàn thanh tra làm rõ 13 công trình do Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã chỉ đạo các nhà thầu thi công.  

Ngày 13-6, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng các công trình do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã chỉ đạo các nhà thầu thi công.

Theo đó, thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Một kênh tiếp nước do Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư.

Ông Trần Đức Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng Đoàn thanh tra. Chủ tịch UBND tỉnh cũng ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra, trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, chỉ đạo, xử lý các kiến nghị của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thanh tra cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kết luận, chỉ đạo.

Được biết, các công trình do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã chỉ đạo các nhà thầu thi công gồm: 5 hạng mục công trình đập dâng Sông Phan, huyện Hàm Tân và 2 hạng mục cầu qua kênh tại dự án cấp nước khu Lê Hồng Phong, Bắc Bình đều do Công ty TNHH Mai Hà thi công; 3 cầu, cống qua đường 717 và QL55 (Tánh Linh, Hàm Tân); 2 hạng mục liên quan đến công trình đập dâng Sông Phan, dự án cấp nước khu Lê Hồng Phong và mở rộng kênh tiếp nước thuộc dự án cấp nước cho Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân đều do Công ty TNHH xây lắp Trường An thi công.

Các công trình vừa nêu đều là công trình tiền tỷ trong đó công trình đập dâng Sông Phan, Hàm Tân có tổng mức đầu tư hơn 77 tỷ đồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký quyết định thanh tra toàn diện với công trình kênh tiếp nước Suối Lách- Bàu Thiểm và công trình kiên cố kênh mương hệ thống thủy lợi hồ Núi Đất- Suối Le. Đây là 2 công trình cũng do Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư. Thế nhưng hàng chục năm qua, công trình vẫn đang dở dang, chưa hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Cả 2 công trình hiện nay không cung cấp nước được cho tuyến kênh phía dưới, gây lãng phí vốn đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý có công trình dang dở, cầu chưa bắc qua, kênh không có nước nhưng chủ đầu tư vẫn thanh toán khống cho đơn vị thi công tiền tỷ .

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.