Thành phố Hà Tiên khai thác tối đa lợi thế địa lý, cảnh quan

(PLO)- Đó là đề nghị của phó chủ tịch Quốc hội đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân TP Hà Tiên trong buổi công bố thành lập TP Hà Tiên.

Tối 3-11, Thành ủy, UBND TP Hà Tiên long trọng tổ chức lễ công bố thị xã Hà Tiên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các vị là nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các lãnh đạo bộ, ngành trung ương, Quân khu 9, các tỉnh ĐBSCL, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các tỉnh thành nước bạn Campuchia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao quyết định công nhận TP Hà Tiên trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư - Chủ tịch UBND TP Hà Tiên, cho biết: Chặng đường 20 năm kể từ khi được thành lập và phát triển đến nay là một chặng đường dài ghi dấu sự chuyển mình của thị xã Hà Tiên từ một đô thị đang phát triển đến một đô thị văn minh, hiện đại. Từ một thị xã còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội còn hạn chế, năng suất, hiệu quả kinh tế thấp, tuy nhiên được sự quan tâm, tạo điều kiện của trung ương và của tỉnh, cùng với sự năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đoàn kết, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay Hà Tiên đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, khẳng định và nâng cao vị thế trong và ngoài tỉnh.

Nhờ phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có về điều kiện tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên, Hà Tiên tập trung đầu tư, xây dựng phát triển ngành thương mại - dịch vụ du lịch và đạt nhiều kết quả khả quan. Hàng năm, về lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Hà Tiên tăng trưởng bình quân gần 21%/năm. Lượng khách tham quan du lịch tăng nhanh từ gần 440.000 lượt khách (1998) lên hơn 2.360.000 lượt khách (2017); doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 957 tỉ đồng, tăng gấp 40 lần so với năm 1998. 

Một số hình ảnh về đô thị TP Hà Tiên.

Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch, giao thông, cơ sở lưu trú phục vụ du lịch được đầu tư nâng cấp, mở rộng tạo ra bước phát triển mới về du lịch. Năm 2017, xã Tiên Hải được công nhận là khu du lịch địa phương, góp phần thu hút khách du lịch đóng góp vào sự phát triển chung ngành du lịch của địa phương. Ngày 26-10-2018, Thị ủy Hà Tiên cũng đã đề ra Chương trình hành động cụ thể về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thay mặt Ủy Ban Thường vụ Quốc hội chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang nói chung và Hà Tiên nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, sau 20 năm tập trung đầu tư và phát triển, Hà Tiên đã có nhiều chuyển biến rõ nét, kinh tế đạt mức tăng trưởng cao và ổn định. Với các thành tựu phát triển toàn diện đó, thị xã Hà Tiên đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ nhất trí cao thông qua việc thành lập TP Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại lễ công nhận Hà Tiên trở thành TP thuộc tỉnh Kiên Giang.

“Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân TP Hà Tiên cần nỗ lực cố gắng, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nhanh chóng xây dựng và phát triển thành TP đô thị văn minh, hiện đại. Biết khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan, lịch sử, văn hóa để phát triển hiệu quả kinh tế biển và ven biển trong thế liên kết với các địa phương khác trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từng bước đưa Hà Tiên trở thành TP văn hóa du lịch và sinh thái với cửa khẩu hiện đại, trung tâm du lịch dịch vụ của khu vực để từng bước đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong nước và thu hút nhiều khách quốc tế” - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Trong khuôn khổ sự kiện này, từ ngày 30-10 đến 3-11, UBND TP Hà Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh với chủ đề “Hà Tiên - 20 năm xây dựng và phát triển”, giới thiệu quảng bá du lịch Hà Tiên, trưng bày sản phẩm nông - lâm ngư nghiệp Hà Tiên, Hội thi ẩm thực, hoạt động văn hóa văn nghệ đường phố…

Hoạt động diễu hành đường phố chào mừng Hà Tiên được công nhận là TP thuộc tỉnh Kiên Giang.

Di tích lịch sử văn hóa lăng Mạc Cửu.

TP Hà Tiên có diện tích 179 km2, dân số trên 80.000 người. Đơn vị hành chính gồm các phường Đông Hồ, Tô Châu, Pháo Đài, Bình San, Thuận Yên và xã biên giới Mỹ Đức, xã đảo Tiên Hải (cụm đảo Hải Tặc).

Năm 1998, từ đơn vị hành chính là huyện lên thị xã Hà Tiên, thu nhập bình quân đầu người là 4,45 triệu đồng/người/năm. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, năm 2018, thu nhập bình quân là gần 69 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ của Hà Tiên liên tục tăng, hiện chiếm 70,49% (năm 2017).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.