Thành phố Đà Lạt tròn 130 năm tuổi

(PLO)- Trong ngày kỷ niệm 130 năm, Đà Lạt chính thức trở thành thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-12, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm, Đà Lạt hình thành và phát triển, và đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cùng nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và tỉnh Lâm Đồng, TP Đà Lạt và 15 ngàn người dân, du khách vui mừng chào đón thành phố hoa trở thành thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO khi vừa tròn 130 năm tuổi.

Thành phố Đà Lạt tròn 130 năm tuổi
Kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển

Ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đà Lạt nằm trên cao nguyên Langbian, có độ cao 1.500 mét so với mực nước biển.

Thành phố đặc biệt này được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, từ lâu đã trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, Đà Lạt qua 130 năm tuổi còn mang trong mình chiều sâu văn hóa, lịch sử và những giá trị di sản trăm năm.

da-lat-18-3635-2203.jpg
Chủ tịch UBND TP Đà Lạt - Đặng Quang Tú

Lịch sử ghi nhận rằng, chiều ngày 21-6-1893, bác sĩ Alexandre Yersin đặt chân lên cao nguyên Langbian, đã phát hiện ra vùng đất huyền diệu này. Sự kiện này được xem là thời khắc đánh dấu sự khai sinh của thành phố Đà Lạt ngày nay.

Lịch sử cũng ghi nhận rằng, từ xa xưa, Đà Lạt là vùng đất sinh sống lâu đời của người K’ho Lạch bản địa. Trong những năm cuối thế kỷ 19, người Pháp tới vùng đất này để tìm kiếm và xây dựng một thành phố nghỉ dưỡng. Cùng với quá trình đó, người Việt đã di cư tới Đà Lạt giúp người Pháp xây dựng đô thị Đà Lạt.

da-lat-14-4880-8575.jpg
15 ngàn người dân, du khách về Quảng trường Lâm Viên chào đón Đà Lạt tròn 130 năm tuổi

Trong 2 cuộc kháng chiến, Đà Lạt cũng là nơi có phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi, liên tục, nhất là từ khi có chi bộ Đảng đầu tiên ra đời, đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thành phố giành nhiều thắng lợi, góp phần cùng cả nước viết lên những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc.

Sau giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Lạt luôn phát huy truyền thống thành phố anh hùng, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều thành tựu to lớn, nổi bật, mang tính tiên phong, đột phá, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

da-lat-13-2014-9326.jpg
Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội về Đà Lạt trong ngày thành phố này đón nhận danh hiệu thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO

Ngày nay, diện mạo thành phố từng bước đổi thay, kinh tế - xã hội phát triển, cơ sở hạ tầng được quan tâm; trình độ dân trí ngày càng được nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hàng năm thành phố đón trên 6 triệu lượt khách; Phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”.

Những thành tựu nổi bật rất đáng tự hào của thành phố thời gian qua, đó là đã trở thành Trung tâm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, Thành phố Festival Hoa duy nhất của Việt Nam, Thành phố thông minh, thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO, tiếp tục phấn đấu xây dựng là đô thị di sản thế giới.

Đà Lạt 2 lần được công nhận là “Thành phố du lịch sạch ASEAN” và là một trong những điểm đến lãng mạn nhất châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.