Thanh niên Việt Nam “tham gia” hội nghị Liên Hợp Quốc

(PLO) Học sinh, sinh viên Việt Nam đóng vai nhà ngoại giao đại diện cho các quốc gia, làm việc trong Hội đồng của Liên Hợp Quốc để bàn bạc, thảo luận, đàm phán, tranh luận về những vấn đề toàn cầu và đưa ra giải pháp, sáng kiến cho vấn đề đó.

Đó là chương trình thanh niên Việt Nam mô phỏng họp Liên Hợp Quốc 2014 (VYMUN) dành cho lứa tuổi từ 16 đến 24 diễn ra ngày 26-7 tại trường ĐH Thăng Long (Hà Nội).

VYMUN 2014 với chủ đề Hòa bình và phát triển vì thế hệ tương lai. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ về việc giữ gìn hòa bình và giải quyết các xung đột thông qua đàm phán hòa bình.

Tổng thư ký VYMUN 2014 Ngô Di Lân, cho biết hòa bình và phát triển vẫn tiếp tục là hai trụ cột quan trọng của mọi xã hội và cuối cùng thì chính thế hệ của chúng ta sẽ phải đảm đương trách nhiệm thúc đẩy hòa bình và phát triển một thế giới năng động nhưng cùng đầy bất ổn.

“Chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi thú vị, bổ ích cho các bạn trẻ quan tâm với mô hình Liên Hợp Quốc, nơi mà các bạn sẽ được học hỏi thêm những điều mới lạ về ngoại giao cũng như cách làm việc và tầm quan trọng của Liên Hợp Quốc” – Lân chia sẻ.

Tổng thư ký VYMUN 2014 Ngô Di Lân trao đổi với bà Pratibha Mehta, đại diện UNDP tại Việt Nam bên lề phiên họp. Ảnh: HUY HÀ 

Theo Ngô Di Lân, việc phải cùng nhau hợp tác giải quyết các vấn đề sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng diễn thuyết trước đám đông, đàm phán ngoại giao và nâng cao khả năng làm việc theo nhóm, những kỹ năng tối quan trọng trong thế kỷ 21. “Chương trình còn nhằm phát triển một thế hệ trẻ có tư duy toàn cầu, có năng lực tranh luận, hùng biện, đàm phán ngoại giao bằng cách đề xuất ý tưởng, giải pháp, dự thảo Nghị quyết trong cuộc họp” – Lân nói.

Phát biểu tại chương trình, bà Pratibha Mehta, đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, cho rằng chương trình mô phỏng hội nghị Liên Hợp Quốc là một trong những cách hay nhất để thành niên tìm những điều mới lạ về ngoại giao cũng như cách làm việc và tầm quan trọng của Liên Hợp Quốc. “Diễn đàn đã tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào các vấn đề quan trọng trên thế giới, học cách đưa ra ý kiến của mình, lắng nghe các quan điểm khác nhau và tán thành hoặc không tán thành theo một cách hòa bình. Đây là những kỹ năng sống quan trọng” - bà Pratibha Mehta nói.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.