Thanh niên vẽ bậy lên nhà dân lúc rạng sáng để 'thỏa mãn sở thích cá nhân'

(PLO)- Công an phường sẽ xử lý nghiêm nam thanh niên nhiều lần phun sơn, vẽ bậy lên nhà dân tại khu vực trung tâm ở TP.HCM nhằm thỏa mãn sở thích cá nhân, bất chấp việc từng bị xử phạt hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-4, Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Quỳnh Khôi (27 tuổi, ngụ phường Bình Tân) về hành vi phun sơn, vẽ bậy lên công trình, nhà dân.

Trước đó, rạng sáng 5-4, tổ công tác Công an phường Xuân Hòa trong quá trình tuần tra đã phát hiện Khôi có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Khôi khai nhận đã phun sơn lên cửa cuốn của 2 căn nhà trên đường Điện Biên Phủ để "thỏa mãn sở thích cá nhân".

668081884_122208203546301284_4001838144175389598_n.jpg
Công an xác định Khôi đã vẽ bậy lên cửa cuốn nhà dân trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: CA

Tại thời điểm bị phát hiện, người này đang tiếp tục mang theo nhiều bình sơn để tái diễn hành vi. Công an đã thu giữ tang vật gồm 8 chai sơn xịt và một điện thoại di động.

Đáng chú ý, vào tháng 8-2025, Khôi từng bị Công an phường Sài Gòn xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng cũng về hành vi vẽ bậy. Dù đã bị xử phạt, người này vẫn tiếp tục tái phạm. Hiện Công an phường Xuân Hòa đã buộc Khôi khắc phục hậu quả bằng cách xóa bỏ các hình vẽ sai phạm trên cửa nhà dân.

665919789_122208203630301284_139923984938506745_n.jpg
Khôi được yêu cầu phải khôi phục lại hiện trạng cửa cuốn. Ảnh: CA

Công an khuyến cáo hành vi vẽ bậy, phun sơn lên công trình, nhà dân là vi phạm pháp luật và gây mất mỹ quan đô thị. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-12-2025), hành vi phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh hoặc nội dung lên tường, cột điện, cột tín hiệu giao thông và các công trình công cộng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt nghiêm về trật tự công cộng.

So với quy định cũ, mức phạt tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP đã được điều chỉnh tăng cao nhằm răn đe các hành vi xâm phạm mỹ quan đô thị. Ngoài việc nộp phạt hành chính, người vi phạm bắt buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại hiện trạng ban đầu (tẩy xóa hình vẽ, sơn lại bề mặt bị bôi bẩn).

Trường hợp tái phạm nhiều lần hoặc gây thiệt hại lớn cho tài sản công cộng, người vi phạm có thể bị xử lý ở mức độ nặng hơn theo các quy định.

Trước đó, nhiều trường hợp vẽ bậy tại khu vực trung tâm TP.HCM và các toa tàu Metro số 1 cũng đã bị lực lượng chức năng xử lý quyết liệt để bảo vệ mỹ quan đô thị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.