Thanh niên cùng người yêu tham gia hàng chục vụ cướp giật ở các tỉnh miền Tây

(PLO)- Nhóm thanh niên thường chọn những phụ nữ có đeo dây chuyền vàng hoặc túi xách để cướp giật tại địa bàn TP.HCM và các tỉnh Tây Nam Bộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho hay đang phối hợp cùng công an các tỉnh Tây Nam Bộ đấu tranh mở rộng vụ việc nhóm người chuyên đi cướp giật tài sản của phụ nữ có đeo dây chuyền vàng hoặc túi xách.

Theo điều tra bước đầu, băng nhóm cướp giật này gồm Nguyễn Quốc Bảo Tâm (25 tuổi, biệt danh Tý Đô), Vũ Hoàng Nguyên (27 tuổi), Lê Ngọc Tấn (23 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp), Phan Thị Tuyết Nhi (22 tuổi, người yêu của Tý Đô) và Lê Thái Bảo (27 tuổi, ngụ quận 12).

Nhóm cướp giật bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhóm cướp giật bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Đây là băng nhóm đều có tiền án, tiền sự, sử dụng ma túy đá, không nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, nhóm này bàn bạc với nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Theo đó, Tâm điều khiển xe máy cùng một người khác trực tiếp giật tài sản, người còn lại chở Nhi làm nhiệm vụ "cản địa" khi bị truy đuổi và quản lý tài sản sau khi chiếm đoạt được.

Nhóm này còn ra quy định, nếu tài sản cướp giật được là tiền thì sẽ chia nhau, nếu là dây chuyền, điện thoại di động… có giá trị sẽ mang đến các tiệm cầm đồ để bán.

Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm này đã sử dụng xe máy gắn biển số giả, chọn địa bàn là các tuyến đường có mật độ giao thông thưa, vào buổi sáng sớm, buổi trưa hoặc tối để gây án. Đặc biệt, nhóm này thường chọn nạn nhân là phụ nữ đeo dây chuyền, túi xách.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CACC

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CACC

Theo Cục cảnh sát hình sự, khi gây án tại các địa phương xa TP.HCM, nhóm này sẽ gửi xe máy lên xe khách từ bến xe miền Tây xuống bến xe tại các địa phương. Sau đó, cả nhóm đi xe khách đến và tổ chức cướp giật tài sản.

Có một số vụ nhóm này thực hiện đã khiến nạn nhân bị thương, gây tâm lý hoang mang, bức xúc cho quần chúng nhân dân.

Làm việc với công an, cả nhóm khai nhận từ tháng 3-2022 đến khi bị bắt đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản. Trong đó, tại Sóc Trăng 18 vụ, Cần Thơ 7 vụ và TP.HCM 1 vụ… với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Công an còn thu giữ từ nhóm người này một khẩu súng, bốn viên đạn, bốn sợi dây chuyền vàng, hai xe máy và nhiều vật chứng liên quan khác...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.