Thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến xung đột Trung Đông

(PLO)- Quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng được đưa ra nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lập Tổ công tác ứng phó biến động năng lượng từ xung đột Trung Đông

(PLO)- Quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng được đưa ra nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông, bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 385 ngày 4-3 về việc thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác. Tổ phó Thường trực là ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Các thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo nhiều bộ, ngành và doanh nghiệp năng lượng chủ chốt như: ông Đặng Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ NN&MT; bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngoài ra, lãnh đạo các tập đoàn năng lượng lớn cũng tham gia Tổ công tác, gồm ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

sua_an-ninh-nang-luong.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông. Ảnh: VGP

Theo Quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa và phối hợp giữa các bộ, ngành để xử lý các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm an ninh năng lượng. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình khủng hoảng tại Trung Đông có nhiều diễn biến khó lường.

Tổ công tác sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá và dự báo tình hình, đồng thời kiểm tra việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan. Trên cơ sở đó, tổ kịp thời tổng hợp, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho sản xuất và tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Tổ công tác có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế và chính sách nhằm ứng phó linh hoạt trước các biến động của thị trường quốc tế. Việc chủ động dự báo được xác định là yếu tố quan trọng để tránh bị động, bất ngờ trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong trường hợp phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ công tác sẽ kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, chỉ đạo. Tổ cũng được giao thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến an ninh năng lượng theo sự phân công của Thủ tướng.

Bộ Công Thương được giao làm cơ quan thường trực của Tổ công tác. Bộ sẽ sử dụng bộ máy hiện có để hỗ trợ hoạt động của Tổ, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác, chuẩn bị tài liệu và báo cáo.

Đồng thời, Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo chung về hoạt động của Tổ công tác và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng giao.

Theo quyết định, Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, tức ngày 4-3-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.