Thành lập thêm 2 Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tại TP.HCM

(PLO)- Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM đã công bố và trao quyết định thành lập 2 Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào cho trường Đại học Sư phạm TP.HCM và công ty TNHH Du Lịch & Giáo Dục Thiên Phú.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Thành lập thêm 2 Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tại TP.HCM

Tối 19-1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM tổ chức chương trình văn nghệ “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào”.

Tham dự có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM; Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM Phonesy Bunmixay và đông đảo sinh viên Việt Nam - Lào.

DSC01400.JPG
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do sinh viên biểu diễn tại chương trình văn nghệ “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu nhìn nhận sau sáu thập kỷ kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Lào đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2023, hai bên đã trao đổi khoảng hơn 300 đoàn các cấp. Trong đó, hầu hết các vị lãnh đạo của hai nước đã có các chuyến thăm lẫn nhau hoặc gặp gỡ, tiếp xúc nhân dịp tham dự các hội nghị quốc tế.

“Tại TP.HCM, những truyền thống và các giá trị tốt đẹp này đã và đang được lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân trân trọng, kế thừa, tiếp tục phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác”- ông Châu khẳng định.

huu-nghi-viet-nam-lao-1.jpg
Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tại TP.HCM, trao quà Tết cho sinh viên Lào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Châu, mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa TP.HCM với các địa phương của Lào đang không ngừng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, TP.HCM có gần 800 sinh viên Lào đang học tập trên địa bàn.

Ông Ngô Minh Châu kỳ vọng thông qua chương trình văn nghệ “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào”, thanh niên, sinh viên Việt Nam - Lào sẽ tự hào hơn, thấy rõ trách nhiệm hơn và sẽ là những nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai địa phương.

huu-nghi-viet-nam-lao-2.jpg
Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM Phonesy Bunmixay trao quà Tết cho sinh viên Lào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM Phonesy Bunmixay, chương trình “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào” có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị quốc tế, thắt chặt mối quan hệ hai địa phương, trong đó có TP.HCM.

“Tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới chương trình này sẽ tiếp tục và có nhiều hoạt động hơn nữa”- ông Phonesy Bunmixay kỳ vọng.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM
Ông Ngô Minh Châu trao quyết định thành lập 2 Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại chương trình, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM đã công bố và trao quyết định thành lập 2 Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cho trường Đại học Sư phạm TP.HCM và công ty TNHH Du Lịch & Giáo Dục Thiên Phú.

Sau khi thành lập, hai chi hội sẽ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giao lưu, tham gia các hoạt động do Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM tổ chức. Đồng thời là cầu nối cho sinh viên của hai nước có điều kiện giao lưu, tìm hiểu văn hóa lẫn nhau.

Dịp này, chương trình cũng trao 100 phần quà Tết cho sinh viên Lào tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.