Thành lập Hải đội Cảnh sát biển vùng biển Nam Trung Bộ

(PLO)- Chiều nay (7-8), Vùng Cảnh sát biển 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam công bố quyết định thành lập Hải đội 302 đóng tại vịnh Vân Phong, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Hải đội 302, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nhấn mạnh: việc thành lập Hải đội 302 nằm trong lộ trình phát triển của lực lượng Cảnh sát biển Viêt Nam. Lực lượng này sẽ quản lý về an ninh trật tự, an toàn, bảo đảm việc chấp hành luật pháp Việt Nam cũng như điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia trên các vùng biển nước ta. 

Cán bộ tàu CSB 8001 giới thiệu về con tàu với các đại biểu. Ảnh: TẤN LỘC 

Hải đội 302 được giao quản lý vùng biển Nam Trung Bộ, là vùng biển rộng, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có đường hàng hải quốc tế đi qua. Đây cũng là vùng biển nhạy cảm, phức tạp như có tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản, tội phạm trên biển…

Trước mắt, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hải đội 302 là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh, an toàn, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng địa bàn an toàn.

Tàu CSB 8001- con tàu lớn nhất, hiện đại nhất hiện nay của Cảnh sát biển Việt Nam thuộc biên chế của Hải đội 302. Ảnh: TẤN LỘC

Theo Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, đơn vị Cảnh sát biển mới được thành lập này được Cục Cảnh sát biển Việt Nam trang bị nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại như các tàu tuần tra, tàu cứu hộ cứu nạn công suất lớn có khả năng cứu hộ, cứu nạn ở các vùng biển xa.

Trong số này có tàu CSB 8001 là tàu lớn nhất, hiện đại nhất, từng thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam trong thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.

Các tàu tuần tra hiện đại của Hải đội 302. Ảnh: TẤN LỘC 

“Việc thành lập Hải đội 302 nhằm bảo đảm cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi quán triệt sâu sắc phương châm kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền bằng phương pháp hòa bình, khôn khéo, linh hoạt, kiên quyết”- Đại tá Đỗ Hồng Đó nói.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.