Thành lập Ban Chỉ đạo hợp nhất tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình

(PLO)- Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo hợp nhất, chuẩn bị cho đề án sáp nhập ba tỉnh theo đúng lộ trình Trung ương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-4, tại Tỉnh ủy Phú Thọ, Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã họp bàn, thống nhất triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Hội nghị có sự tham dự của ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ; ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cùng Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giám đốc các Sở Nội vụ và Tài chính của ba tỉnh.

Thành lập Ban Chỉ đạo hợp nhất Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo Phú Thọ

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu nhấn mạnh, việc hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình là chủ trương lớn, đúng đắn của Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Để việc hợp nhất được thực hiện đúng thời gian, quy định, cần thiết phải thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết liên tịch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ba tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo hợp nhất và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo hợp nhất cũng được đưa ra thảo luận.

Theo dự thảo, Ban Chỉ đạo hợp nhất do ba Bí thư Tỉnh ủy đồng đảm nhiệm vai trò Trưởng ban; các Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng ban. Ban Chỉ đạo sẽ lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Đề án hợp nhất ba tỉnh theo quy định của Trung ương. Tổ giúp việc sẽ nghiên cứu, tham mưu, triển khai các nội dung chuyên môn chi tiết.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long bày tỏ sự nhất trí cao với đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo hợp nhất. Lãnh đạo các tỉnh này cũng nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án cần đặt mục tiêu phát triển chung của tỉnh mới lên hàng đầu, đảm bảo sự đoàn kết, đồng thuận, bố trí cán bộ hài hòa, phù hợp thực tế.

Đáng chú ý, các đại biểu đề xuất cần quan tâm chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức về chỗ ở, phương tiện đi lại sau hợp nhất. Việc đặt tên và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cần đảm bảo yếu tố lịch sử, văn hoá và được người dân đồng thuận. Nên tận dụng hạ tầng hiện có tại cấp huyện để bố trí nơi làm việc cho các xã trung tâm, tránh lãng phí ngân sách.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh mới, hội nghị thống nhất cần kiện toàn lại các tiểu ban, nhất là Tiểu ban Văn kiện; xây dựng dự thảo văn kiện rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng trong nhiệm kỳ đầu sau hợp nhất.

Kết luận hội nghị, ông Bùi Minh Châu đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp thu, điều chỉnh dự thảo Nghị quyết liên tịch cho phù hợp, để sớm ban hành. Ông nhấn mạnh Ban Chỉ đạo hợp nhất sau khi thành lập cần khẩn trương ban hành kế hoạch hoạt động, xác định rõ lộ trình, tiến độ, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và đúng thời hạn Trung ương đề ra.

Cuộc họp thể hiện sự thống nhất cao trong lãnh đạo ba tỉnh, là bước đi quyết định trong lộ trình thực hiện Ban Chỉ đạo hợp nhất – tiền đề cho việc sáp nhập ba tỉnh trung du thành một tỉnh mới mang tính chiến lược vùng và quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.