Thanh Hóa yêu cầu không làm bánh dày 'khủng'

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định TP Sầm Sơn không làm bánh dày nặng hơn 3 tấn dâng Vua Hùng mà làm theo truyền thống văn hóa của địa phương lâu nay.

Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM sáng nay (27-2), ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, cho biết UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo TP Sầm Sơn không làm bánh dày kỷ lục dâng lên đền Hùng nhân dịp giỗ Tổ năm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bác đề xuất của TP Sầm Sơn làm bánh dày khủng dân lên đền Hùng nhân dịp ngày Giỗ Tổ năm 2018.

Cũng theo ông Xứng, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu TP Sầm Sơn làm theo truyền thống để dâng lên đền Hùng nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 10-3-2018 âm lịch.

Ông Xứng khẳng định: “Sầm Sơn cần thực hiện chỉ đạo nghiêm túc, đồng thời hướng đến truyền thống văn hóa, phong tục của người dân địa phương khi làm bánh dày dâng lên đền Hùng ngày giỗ Tổ".

Trước đó, vào ngày 2-2, UBND TP Sầm Sơn đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép dâng bánh dày kỷ lục lên đền Hùng nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018.

Ngay sau đó, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của UBND thành phố Sầm Sơn.

Ý kiến chỉ đạo của ông Quyền cũng đề nghị TP Sầm Sơn cần phải căn cứ cụ thể dựa trên truyền thống văn hóa, quy định hiện hành, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 8-3.

Mới đây ngày 12-3 vừa qua, ngư dân Sầm Sơn từng góp tiền làm chiếc bánh dày kỷ lục nặng hơn 2 tấn để dâng lên đền Độc Cước. Chiếc bánh được giới thiệu là làm từ 1,8 tấn gạo nếp, hoàn toàn bằng phương pháp thủ công và nấu trong 2 ngày.

Chiếc bánh dày kỷ lục nặng hơn 2 tấn để dâng lên đền Độc Cước vào ngày 13-2 nhận nhiều ý kiến trái chiều của độc giả cả nước.

Ngay sau khi thông tin báo chí đưa lên đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi trái chiều. Dư luận cho rằng không nên có thêm những kỷ lục “khủng” mà hãy dành những số tiền đó để giúp những người nghèo.

Trước những bức xúc đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sầm Sơn có báo cáo về vụ việc, đồng thời cần thực hiện theo đúng phong tục truyền thống văn hóa của địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.