Thanh Hóa: Thí điểm ki-ốt thông minh làm thủ tục hành chính chỉ mất 3–5 phút

(PLO)- Người dân Thanh Hóa sẽ chỉ mất khoảng 3-5 phút để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, nhận bản sao điện tử, thay vì phải xếp hàng chờ đợi như trước đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ ra mắt, triển khai thí điểm mô hình ki-ốt thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử, hướng tới rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Giảm tối đa thời gian chờ đợi làm thủ tục hành chính

Theo ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, thực tế tại nhiều xã, phường đang chịu áp lực lớn do lượng hồ sơ quá tải, trong khi điều kiện trang thiết bị và hạ tầng công nghệ còn hạn chế.

Việc đưa vào vận hành ki-ốt thông minh được kỳ vọng là giải pháp công nghệ toàn diện, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện, giảm tối đa hồ sơ giấy.

Thanh Hóa Thí điểm ki-ốt làm thủ tục hành chính 3 đến 5 phút-2.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Người dân chỉ cần thao tác trực tiếp tại ki-ốt, quét giấy tờ bản gốc, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển hồ sơ cho cán bộ xử lý, cấp bản sao điện tử hợp pháp trong vài phút.

Mô hình được triển khai thí điểm tại 10 đơn vị, gồm Bộ phận một cửa Công an tỉnh và 9 trung tâm phục vụ hành chính công tại các địa phương như Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Sầm Sơn, Triệu Sơn, Hoằng Hóa...

Thanh Hóa Thí điểm ki-ốt làm thủ tục hành chính 3 đến 5 phút-3.jpg
Ki-ốt thông minh giúp người dân làm thủ tục hành chính chỉ mất 3–5 phút. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Điểm nổi bật là khả năng liên thông với hệ thống của Bộ Công an. Người dân có thể thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục như đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên một giao diện duy nhất. Các thủ tục phổ biến như cấp phiếu lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe cũng được đơn giản hóa.

Ngoài ra, hệ thống cho phép người dân gửi ảnh thẻ trực tiếp từ điện thoại lên ki-ốt, đồng thời kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại chỗ.

Tự động hóa quy trình, nâng hiệu suất cán bộ, xử lý xác thực tối thiểu 3 phút

Một điểm đáng chú ý là ki-ốt có khả năng tự động hóa nhiều bước trong quy trình chứng thực tài liệu, thậm chí cảnh báo khi người dân nộp sai giấy tờ. Toàn bộ quy trình từ xác thực đến in bản sao có mã QR chỉ mất khoảng 3–5 phút, thay vì 15 phút như trước.

Kết quả giải quyết thủ tục có thể được trả trực tuyến qua email, mã QR hoặc ứng dụng điện tử, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời dễ dàng lưu trữ, sử dụng.

Thanh Hóa Thí điểm ki-ốt làm thủ tục hành chính 3 đến 5 phút-1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đối với cán bộ, hệ thống hỗ trợ tự động hóa các khâu hướng dẫn, tra cứu hồ sơ, qua đó nâng hiệu suất làm việc của cán bộ tư pháp lên 3–5 lần, cho phép tập trung vào công việc chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Xuân Liêm đề nghị các đơn vị liên quan thường xuyên tiếp nhận phản hồi của người dân để hoàn thiện hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định, tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu và an ninh mạng.

Thanh Hóa.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan chính thức khởi động mô hình ki ốt thông minh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sau giai đoạn thí điểm, Thanh Hóa dự kiến sẽ nhân rộng mô hình ki-ốt thông minh tới 166 xã, phường trên toàn tỉnh, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.