Thanh Hóa thành lập 5 tổ công tác tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư công

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định thành lập 5 tổ công tác nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tham mưu các giải pháp có tính khả thi thuộc ngành, lĩnh vực địa bàn theo dõi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-4, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH năm 2023.

Theo đó, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm Tổ trưởng tổ 1 và một tổ phó cùng với thành viên thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn kiểm tra, đôn đốc đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Tổ công tác số 2 do ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng và 1 tổ phó cùng với các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao, kiểm tra, đôn đốc dự án địa bàn thuộc lĩnh vực khu kinh tế, khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tổ công tác số 3 do ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch làm Tổ trưởng và 1 tổ phó cùng với các thành viên được giao kiểm tra đôn đốc các địa bàn, các dự án thuộc lĩnh vực giao thông.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng tổ 4 và 1 tổ phó cùng các thành viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn kiểm tra, đôn đốc các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Tổ công tác số 5 do ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, một tổ phó cùng các thành viên phụ trách các lĩnh vực, địa bàn kiểm tra gồm các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiệm vụ của các Tổ công tác là tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 do tỉnh quản lý, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Hai là, chủ động làm việc với từng chủ đầu tư, đơn vị có liên quan để nắm bắt tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án, trọng tâm là các dự án trọng điểm, các dự án ODA và các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình MTQG.

Những năm gần đây Thanh Hóa bước chuyển mình mạnh mẽ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Những năm gần đây Thanh Hóa bước chuyển mình mạnh mẽ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ba là, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, các thành viên tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi thuộc ngành, lĩnh vực đơn vị theo dõi, quản lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do đơn vị được giao làm chủ đầu tư; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án trước ngày 30-11-2023, quyết định này nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.