Thanh Hóa: Sơ tán khẩn cấp hơn 11.000 người do mưa lũ, sạt lở đất trên diện rộng

(PLO)- Thanh Hóa đã sơ tán khẩn cấp khoảng hơn 11.000 người trong các vùng bị ngập lụt, sạt lở đất, mực nước trên các sông tiếp tục dâng cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-9, UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin từ ngày 21 đến ngày 23-9, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến phức tạp gây ra ngập lụt, sạt lở đất trên diện rộng, địa phương đã phải sơ tán gần 3.000 hộ dân với khoảng hơn 11,5 ngàn khẩu đến nơi an toàn.

Thanh Hóa Sơ tán khẩn cấp hơn 11 ngàn dân do mưa lũ, sạt lở đất trên diện rộng -.jpg
Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuộn đỏ, chảy xiết trên sông Mã.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tại các điểm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phổ biến từ 50-100mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như sau: Bát Mọt (Thường Xuân) 150,8mm; Yên Phong (Yên Định) 140,4mm; Xuân Khánh (Thọ Xuân) 134,6mm; Yên Mỹ (Nông Cống) 128mm; Thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) 124,6mm; Yên Khương (Lang Chánh) 122,4mm; Nga Yên (Nga Sơn) 121,8mm.

Thanh Hóa Sơ tán khẩn cấp hơn 11 ngàn dân do mưa lũ, sạt lở đất trên diện rộng3.jpg
Mực nước sông Mã trên báo động 2, dự báo tiếp tục dâng cao do nước đổ về thượng nguồn, trong khi hàng trăm hộ dân ở vùng ngoài đê buộc phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trong khi lũ hạ lưu các sông còn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh gồm sông Mã, sông Chu trên báo động 2 và tiếp tục còn dâng cao do lũ ở thượng nguồn đổ về.

Trước tình hình mưa lũ, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đến các cấp, các ngành và các địa phương huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Sơ tán khẩn cấp hơn 11 ngàn dân do mưa lũ, sạt lở đất trên diện rộng2.jpg
Ngập lụt ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc khiến nhiều gia đình chật vật, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 172 hộ dân đến nơi an toàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Thanh Hóa chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở đất, đá và ngập lụt, đồng thời sơ tán sơ tán 2.873 hộ dân tương đương với 11.759 khẩu. Trong đó, Quan Sơn 150 hộ, Thường Xuân 273, Quan Hoá 264, Mường Lát 464, Bá Thước 110, Thọ Xuân 253, thành phố Thanh Hóa 253, Thành 142 hộ…

Sau mưa lũ có 168 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất, trong đó Mường Lát 11 nhà, Quan Sơn 92 và Quan Hoá 49, Thường Xuân 17) và một hộ bị tốc mái ở Mường Lát. Có bốn gia đình phải di dời khẩn cấp ở hai huyện Quan Sơn và Quan Hóa.

Mưa lũ kéo dài gây sạt lở kinh hoàng khắp nơi ở Thanh Hóa - 2.jpg
Sạt lở đất ở huyện biên giới Mường Lát. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mưa lũ khiến diện tích lúa bị ngập 356,6 ha, diện tích cây trồng hàng năm 572 ha, 323 ao cá truyền thống bị ngập. Có 11 điểm trường bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất tập trung chủ yếu ở Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh và hàng loạt các đê điềusông suối bị ảnh hưởng, rạn nứt.

Sạt lở taluy dương, taluy âm, sạt lở sa bồi mặt đường, rãnh dọc tại 183 vị trí, có 7 vị trí gây tắc đường (QL15/02 vị trí, QL15C/04 vị trí, QL16/1 tại huyện biên Mường Lát.

Đáng chú ý, tình trạng nước thấm qua chân đê tại xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc), ngay trong đêm 23-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố.

Sơ tán khẩn cấp hơn 11 ngàn dân do mưa lũ, sạt lở đất trên diện rộng -.jpg
Mường Lát sơ tán khẩn cấp đưa người dân đến nơi an toàn tại các điểm trọng yếu có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo đó, ông Nguyên chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân tu sửa nhà cửa bị thiệt hại, chăm sóc cây trồng bị hư hại sớm ổn định đời sống nhân dân.

Song song đó, tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các hộ phải đi sơ tán khẩn cấp, di dời; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở, không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.