Thanh Hóa rà soát 308 dự án chậm tiến độ, gây lãng phí

(PLO)- Tỉnh Thanh Hóa rà soát toàn diện 308 dự án đầu tư trực tiếp và dự án có sử dụng đất tồn đọng kéo dài nhiều năm, chậm tiến độ, gây lãng phí để xử lý dứt điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-12, tại kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2024. Nội dung nổi bật là việc tỉnh đã triển khai đợt rà soát quy mô lớn đối với các dự án tồn đọng, tăng cường thanh tra, kiểm tra để làm sạch môi trường đầu tư.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, trong lĩnh vực đầu tư, kết quả nổi bật nhất là tỉnh đã tiến hành rà soát toàn diện 308 dự án đầu tư trực tiếp và dự án có sử dụng đất tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Ông Tuấn nhấn mạnh đây là lần rà soát có quy mô lớn nhất trong nhiệm kỳ, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng dự án chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên.

Thanh Hóa dự án chậm tiến độ, gây lãng phí.jpg
Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giám sát chuyên đề. Ảnh: ĐT

Kết quả cho thấy 280/308 dự án đang được xử lý theo đúng kế hoạch; 28 dự án đã hoàn thành việc xử lý, bao gồm các dự án bị chấm dứt hoạt động, đang xem xét chấm dứt hoặc được tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động.

Đối với 23 dự án trọng điểm được chất vấn, đã có 10 dự án gỡ được vướng mắc lớn và chuyển sang giai đoạn triển khai thuận lợi. Nhiều dự án lớn trong công nghiệp như xi măng, lốp ô tô, dệt may, chăn nuôi công nghệ cao… đã đi vào vận hành, tạo việc làm và tăng thu ngân sách.

Trong 9 tháng năm 2025, Thanh Hóa thu hút 103 dự án mới (gồm 93 dự án trong nước và 10 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký hơn 16.505 tỉ đồng và 428,5 triệu USD. Dòng vốn đầu tư chuyển dịch tích cực vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại dịch vụ.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. Ngành môi trường đã xử phạt 34 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng; nhiều dự án, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm bị đình chỉ, yêu cầu khắc phục hoặc di dời.

Các sở, ngành được yêu cầu tiếp tục phối hợp với UBND cấp huyện xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định đầu tư, đồng thời giám sát chặt tiến độ các dự án xử lý rác thải – lĩnh vực còn nhiều tồn tại.

- Thanh Hóa Kỳ Họp HĐND tỉnh.jpg
Các đại biểu tham dự tại kỳ họp. Ảnh: ĐT

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, hạ tầng để tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư mới.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư, môi trường và đấu thầu được yêu cầu siết chặt hơn, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả.

Kỳ họp thứ 37 của HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong hai ngày 8 và 9-12. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025.

Các đại biểu cũng thảo luận và thông qua 27 dự thảo nghị quyết, gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026, phương án phân bổ thu – chi ngân sách địa phương năm 2026.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cho ý kiến vào các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, TAND, VKSND và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.